Cuộc hành hương Thánh Ðịa thường niên

của phái đoàn Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ

 

Cuộc hành hương Thánh Ðịa thường niên của phái đoàn Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ.

Thánh Ðịa [National Catholic Register 13/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Theo thông lệ, mỗi dịp đầu năm, một phái đoàn qui tụ một số Giám mục Âu châu và bắc Mỹ hành hương đến Thánh Ðịa. Năm nay (2011), sau 5 ngày viếng thăm Thánh Ðịa, 9 vị Giám mục Âu châu và bắc Mỹ đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tiếp tục hoạt động cho hòa bình và quan tâm một cách đặc biệt đến số phận của các tín hữu kito trong vùng.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc viếng thăm, phái đoàn Giám mục Âu châu và bắc Mỹ kêu gọi: "Những ai đang cai trị những vùng đất khác nhau tại Thánh địa cần phải cương quyết tìm kiếm những phương thế để làm những bước can đảm cho công lý và hòa bình".

Trong tuyên ngôn được cho công bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm 13 tháng Giêng năm 2011, các Ðức giám mục Âu châu và bắc Mỹ nhận định về các chính phủ liên hệ của mình như sau: "Các nhà lãnh đạo của các quốc gia chúng tôi mà các chính sách quốc tế có những hậu quả quan trọng tại vùng này đều có những trách nhiệm không thể lẫn tránh được là phải giúp đạt được một nền hòa bình chân chính và bảo vệ quyền lợi của các tín hữu và mọi dân tộc trong các vùng đất này".

Cuộc hành hương của 9 vị Giám mục đại diện cho các Hội đồng Giám mục Âu châu và bắc Mỹ được Ủy ban phối kết Thánh Ðịa tổ chức. Ủy ban này đã được Tòa thánh cho thành lập năm 1998.

Trong những ngày lưu lại tại Thánh địa, phái đoàn Giám mục Âu châu và bắc Mỹ đã viếng thăm Jordan, Tây ngạn thành phố Jericho. Các vị đã gặp gỡ với nhiều chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo, giới chức ngoại giao tại Israel và Tây Ngạn.

Ðức cha Gerald Kicanas, Giám mục Tucson, bang Arizona, Hoa kỳ đã phải bỏ dở chuyến viếng thăm sau khi xảy ra vụ bắn giết làm cho 6 người bị thiệt mạng và 14 người bị thương trong đó có một dân biểu của tiểu bang là bà Gabrielle Giffords.

Riêng ông John Carr, giám đốc điều hành của Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, người tháp tùng Ðức cha Kicanas, đã ở lại cho đến lúc kết thúc chuyến viếng thăm. Ông cho biết, sau cuộc bắn giết, trong đó một người bạn thân của Ðức cha Kicanas là thẩm phán liên bang John Roll bị thiệt mạng, nhiều giáo dân đã gởi lời chia buồn đến Ðức cha.

Ông Carr nói rằng "thật là mâu thuẩn khi Ðức cha Kicanas đi thăm viếng và ủy lạo những người đang là nạn nhân của bạo động thì trên màn ảnh truyền hình, ngài lại thấy bạo động xảy ra ngay trên lãnh thổ của ngài".

Giám đốc điều hành của Ủy ban công lý, hòa bình và phát triển nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói với hãng thông tấn Công giáo CNS rằng "trong một vùng mà người ta còn hy vọng thì nguồn hy vọng lớn nhứt không phải là chính trị mà là đức tin và đức tin ở đây thật là mạnh mẽ".

Ông cho biết: người Công giáo Hoa kỳ rất quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung đông. Qua các cuộc trao đổi với các Giám mục tại Thánh địa và dân chúng, ông Carr nói rằng mọi người đều hướng nhìn về Hoa kỳ để tìm một giải pháp cho vấn đề của họ.

Trong tuyên ngôn được đưa ra sau chuyến viếng thăm Thánh Ðịa, các đức Giám mục Âu châu và bắc Mỹ nói rằng mỗi một chuyến viếng thăm đều mang lại lợi ích cho cả khách hành hương lẫn dân chúng địa phương, nhứt là các tín hữu Kitô.

Ðức cha Patrick Kelly, Tổng giám mục Liverpool, người có mặt trong phái đoàn Giám mục viếng thăm Thánh địa, nói với các ký giả rằng các tín hữu Kitô "nên đến Thánh Ðịa với tư cách là người hành hương hơn là khách du lịch".

Ngoài ra, cũng trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Âu châu và bắc Mỹ cầu mong cho Ủy ban hổn hợp Tòa thánh và Israel chóng đạt được một thỏa thuận về qui chế pháp lý và thuế khóa cho các tổ chức và cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa.

Khi viếng thăm Jordan, các Ðức giám mục Âu châu và bắc Mỹ cũng đã gặp gỡ những người tỵ nạn Iraq, kể cả những người sống sót trong cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad hôm 31 tháng 10 năm 2010.

Hiện diện trong cuộc họp báo của phái đoàn giám mục Âu châu và bắc Mỹ, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai cập cho thấy sự cần thiết của Thượng hội đồng Giám mục thế giới đặc biệt về Trung đông hồi tháng 10 năm 2010. Ngài cũng kêu gọi thế giới quan tâm đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục Âu châu và bắc Mỹ nhấn mạnh đến vai trò của các nhà giáo dục trong việc dạy dỗ giới trẻ về tinh thần khoan nhượng và đối thoại. Các ngài nói rằng các nhà giáo dục có một trách nhiệm đặc biệt là "phải giúp cho giới trẻ biết tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi một con người được Thiên Chúa tạo thành, bất luận họ thuộc tôn giáo, văn hóa hay quốc tịch nào".

Về một giải pháp cho Thánh Ðịa, Ðức cha Pierre Morissette, Giám mục St Jerome, Quebec, Canada, nói rằng "về phương diện con người, hy vọng là một điều khó khăn. Nhưng sự kiện dân chúng vẫn tiếp tục hy vọng tìm được một giải pháp cho các vấn đề cũng đã là một dấu chỉ hy vọng. Với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể làm được. Dân chúng đang liên lỉ cầu nguyện cho một giải pháp. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page