Một Lãnh tụ ấn giáo bị bắt giữ

 

Một Lãnh tụ ấn giáo bị bắt giữ.

Ấn độ [CWN 13/1/2011] - Một lãnh tụ Ấn giáo chủ mưu các cuộc bạo động chống Kitô giáo bị bắt giữ.

Lãnh tụ Ấn giáo, ông Swami Aseemananda, người đã tổ chức cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Gujarat trong mùa Giáng Sinh năm 1998 đã bị bắt giữ và bị cáo buộc có dính líu vào một vụ đặt bom.

Ông Swami đã bị bắt giữ sau khi thú nhận đã tổ chức cuộc đánh bom trên chuyến xe lửa "huynh đệ" giữa Ấn độ và Pakistan hồi năm 2007 khiến cho 68 người thiệt mạng mà phần lớn là người Pakistan. Kể từ khi bị bắt giữ, nhà lãnh đạo ấn giáo này cũng nhận trách nhiệm về ba vụ đặt bom khác mà trước đây người ta gán cho các nhóm hồi giáo cực đoan.

Trong mùa Giáng Sinh năm 1998, trên 30 nhà thờ Kitô tại bang Gujarat bị đốt phá. Cuộc bạo động diễn ra sau một đại hội các nhóm ấn giáo do ông Swami tổ chức để đón tiếp các tín hữu Kitô thuộc các bộ lạc trở về ấn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page