Tuần lễ cầu nguyện

cho hiệp nhứt Kitô giáo

 

Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo.

Roma [Zenit 13/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhứt Kitô giáo tại vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành ở Roma.

Theo chương trình, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo bắt đầu vào ngày thứ Ba 18 tháng Giêng năm 2011 và sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng năm 2011, Lễ thánh Phaolo trở lại. Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ đến vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành để chủ sự buổi hát kinh chiều đại kết.

Năm 2011, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo là "cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Gierusalem" như được ghi lại trong sách tông đồ công vụ đoạn 2 câu 42 như sau: "Hiệp nhứt trong giáo huấn của các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẽ bánh và cầu nguyện".

Chủ đề này đã được Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo và Ủy ban Ðức tin và Hiến chế của Hội đồng đại kết các Giáo hội cùng chọn lựa.

Năm 2011, việc biên soạn các bài suy niệm về hiệp nhứt được ủy thác cho các tín hữu Kitô Thánh Ðịa. Các bài suy niệm nay nhấn mạnh đến chứng tá can đảm, lễ Ngũ tuần, sự hiệp nhứt của nhiều nền văn hóa khác nhau, Lời Chúa, sự chia sẻ,bẽ bánh, cầu nguyện, Kinh Lạy Cha, sự sống lại, niềm hy vọng và hòa giải.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page