Các Ðức giám mục Âu châu và Bắc mỹ

kêu gọi cầu nguyện

cho một nền hòa bình chân chính

 

Các Ðức giám mục Âu châu và Bắc mỹ kêu gọi cầu nguyện cho một nền hòa bình chân chính.

Gierusalem [AFP 13/1/2011] - Các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi một nền hòa bình chân chính.

Hôm thứ Năm 13 tháng 1 năm 2011, khi kết thúc cuộc hành hương thường niên tại Thánh Ðịa, một phái đoàn Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã kêu gọi cầu nguyện cho một nền hòa bình chân chính tại Trung đông.

Một thông cáo của Ủy ban "Holy Land Coordination" [phối kết Thánh địa] viết: "Chúng tôi dấn thân cầu nguyện cho một nền hòa bình chân chính và những biện pháp cần thiết để bảo vệ sự sống, phẩm giá, các quyền và tự do tôn giáo trong toàn Trung đông".

Trong thông cáo, các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến tình hình tại lãnh thổ Palestine là nơi mà các ngài quan ngại sâu xa về rất nhiều trường hợp phẩm giá con người không được nhìn nhận hay phỉ báng.

Các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hoạt động cho một nền hòa bình lâu bền bằng cách ủng hộ một giải pháp "Hai Quốc Gia" qua đó bảo đảm an ninh cho quốc gia Israel, đồng thời nhìn nhận và bảo đảm an ninh cho một quốc gia độc lập của người Palestine.

Ðược biết phái đoàn các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ đã viếng thăm Thánh Ðịa từ ngày 9 đến 13 tháng Giêng năm 2011. Chuyến viếng thăm đã diễn ra trong khuôn khổ của một chiến dịch thường niên nhằm nâng đỡ các Giáo hội địa phương. Ðây là lần thứ 11 phái đoàn Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ hành hương Thánh Ðịa.

Hôm thứ Ba 11 tháng Giêng năm 2011, phái đoàn đã gặp gỡ thủ tướng Palestine, ông Salam Fayyad. Riêng với Israel, vì cuộc đình công của các nhân viên của bộ ngoại giao nước này, cho nên các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ đã không thể gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Israel như chương trình dự trù.

Trong thông cáo, phái đoàn gồm 9 vị Giám mục cũng khuyến khích khách hành hương viếng thăm Thánh Ðịa. Trong một cuộc họp báo, Ðức cha William Kenney, thuộc Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, nói rằng các ngài không mời dân chúng đến Thánh Ðịa như du khách du lịch mà như người hành hương.

Về tình hình Giáo hội Công giáo tại Thánh địa, phái đoàn Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ cầu mong các cuộc thương thảo giữa Tòa thánh và Israel chóng đạt được một thỏa thuận về qui chế pháp lý và thuế má của các tổ chức và cơ sở công giáo tại Thánh Ðịa.

Các ngài than phiền rằng mặc dù đã có tiến bộ trong việc cấp chiếu khán nhập cảnh, các giáo sĩ và tu sĩ nước ngoài vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công việc hàng ngày vì bị hạn chế trong việc đi lại trong Thánh Ðịa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page