Hai triệu người rước kiệu

tượng Chúa Giesu Nazareth Ðen

tại Phi luật tân

 

Hai triệu người rước kiệu tượng Chúa Giesu Nazareth Ðen tại Phi luật tân.

Quiapo, Phi luật tân [Asianews 11/1/2011] - Trên hai triệu người tham dự cuộc rước kiệu tượng Chúa Giesu Nazareth Ðen tại Phi luật tân.

Bất kể mưa gió, trên hai triệu người đã tham dự cuộc rước kiệu tượng Chúa Giesu Nazareth Ðen tại khu phố Quiapo, Manila.

Cuộc rước kiệu, bắt đầu vào lúc rạng đông hôm Chúa nhựt 9 tháng 1 năm 2011 và kéo dài trong 14 tiếng đồng hồ, đã thu hút được mọi tầng lớp dân chúng Phi. Ðoàn người rước kiệu đã đi dọc theo một lộ trình dài 5 cây số từ nhà thờ Quiapo đến Khán đài Quirino trong công viên Rizal. Ðã có khoảng 4 trăm người bị thương khi họ chen lấn để sờ cho bằng được bức tượng.

Ðức hồng y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, nói với các ký giả tằng "mỗi năm, con số người tham gia cuộc rước kiệu gia tăng, bởi vì họ nhận ra mình trong hình ảnh của Chúa Giesu đang đau khổ và chiến đấu". Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Manila, phần đông những người tham gia cuộc rước kiệu là những người nghèo.

Bức tượng bằng gỗ này đã được một linh mục Tây ban nha thuộc dòng thánh Augustino mang đến Manila năm 1607 trên một chiếc thuyền từ Mehico. Theo truyền thuyết, hỏa hoạn đã xảy ra trên thuyền, nhưng bức tượng, dù bị cháy nám, vẫn còn nguyên vẹn. Dân chúng Manila quyết định giữ nguyên mầu sắc ấy. Kể từ đó, bức tượng được mệnh danh là "Chúa Giesu Nazareth Ðen". Nhiều người tin rằng họ được chữa lành nhờ chạm vào bức tượng.

Qua các thế kỷ, bức tượng đã trở thành biểu tượng của người Phi luật tân. Cách đây vài năm, các Ðức giám mục Phi luật tân đã chấp thuận cho nhân bản bức tượng để mang đến Mindanao, miền nam nước này. Mỗi năm, cứ đến ngày 9 tháng Giêng và thứ Sáu Tuần Thánh, tại Manila cũng như thành phố Cagayan de Oro, miền Nam Phi luật tân, đều có cuộc rước kiệu bức tượng này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page