Sứ điệp của Ðức thánh cha nâng đỡ

các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung đông

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung đông.

Kirkuk, Iraq [CWN 11/1/2011] - Ðức tổng giám mục Kirkuk, bắc Iraq, nói rằng sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI khích lệ các tín hữu Kitô Trung đông.

Ðức cha Louis Sako, Giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkuk, bắc Iraq, nói rằng với sứ điệp hòa bình năm 2011 và với bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn hôm thứ Hai 10 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã nâng đỡ các tín hữu bị bách hại tại Trung đông.

Ðức cha Sako nói: "vấn đề quan trọng nhứt tại Trung đông là tự do tôn giáo." Tự do tôn giáo vẫn còn bị đe dọa bởi chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo.

Theo Ðức tổng giám mục Kirkuk, lời kêu gọi cho tự do tôn giáo của Ðức thánh cha là một sứ điệp rất rõ ràng cho các nhà lãnh đạo tại các nước Hồi giáo tại Trung đông. Các nước Hồi giáo, cách này hay cách khác, đều được cai trị bởi những "chế độ thần trị". Hơn bất cứ quốc gia thế tục nào, họ phải hiểu rằng giá trị của tự do tôn giáo ảnh hưởng đến mọi quan hệ và mọi sinh hoạt.

Ðức cha Sako nói rằng bạo động có mục tiêu đã "gieo rắc chết chóc, khổ đau và hoang mang nơi các tín hữu Kitô", khiến cho hàng trăm ngàn người "phải rời bỏ vùng đất nơi tổ tiên họ đã từng sinh sống trong hằng bao thế kỷ".

Ngài nói: hiện tượng đáng buồn này hiện đang thấy rõ tại Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page