Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập

bênh vực lập trường của Ðức thánh cha

 

Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập bênh vực lập trường của Ðức thánh cha.

Cairo, Ai cập [CWN 10/1/2011] - Ðức cha Michael Fitzgerald, Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập, đã lên tiếng bênh vực lập trường của Ðức thánh cha Benedicto XVI trước những cáo buộc của một lãnh tụ Hồi giáo tại nước này.

Ðược biết, tiếp theo cuộc thảm sát tại một nhà thờ Chính thống Copte ở Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010 khiến cho 21 người thiệt mạng, giáo trưởng Hồi giáo Almed Al Tayeb đã kết án cuộc đánh bom và viếng thăm Ðức thượng phụ Chính thống Chenouda III để chia buồn về thảm kịch. Tuy nhiên, ông cũng tố cáo Ðức thánh cha có hành động "xen lấn" vào nội bộ Ai cập khi ngài kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô.

Lãnh tụ Hồi giáo này tuyên bố: "Tôi không đồng ý với quan điểm của Ðức giáo hoàng và tôi tự hỏi tại sao Ðức giáo hoàng không kêu gọi bảo vệ người Hồi giáo khi họ bị sát hại tại Iraq?"

Sau khi đọc lại các lời tuyên bố mới đây của Ðức thánh cha, đức Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập khẳng định rằng "Ðức thánh cha không hề cổ võ việc xen vào nội bộ của bất cứ quốc gia nào. Nhưng ngài kêu gọi mọi người, cá nhân cũng như chính phủ, hãy tôn trọng niềm tin tôn giáo và những thực hành của các cộng đồng khác nhau và như vậy thăng tiến những xã hội hài hòa và hòa bình".

Trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Ai cập, Ðức cha Fitzgerald đã từng là thư ký của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn từ năm 1987 đến năm 2002. Ngài cũng đã là chủ tịch của Hội đồng này từ năm 2002 đến năm 2006.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page