Giáo hội tại Pháp

mở chiến dịch Liên đới

 

Giáo hội tại Pháp mở chiến dịch "Liên đới".

Paris [Zenit 10/1/2011] - Giáo hội tại Pháp mở chiến dịch kêu gọi tình liên đới.

Ðức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, loan báo: các Ðức giám mục Pháp mở chiến dịch kêu gọi tình liên đới trong ba năm. Chiến dịch có tên là "Phục vụ 2013: hãy phục vụ tình huynh đệ".

Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, sáng kiến này đã được phát động hôm 10 tháng Giêng năm 2011 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2013.

Ðức cha Podvin giải thích rằng cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động một cách trầm trọng, nhứt là đối với người nghèo. Từ lâu nay, người Công giáo Pháp luôn tích cực trong việc xây dựng một xã hội công bình. Giáo hội muốn gia tăng tình liên đới này.

Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp nhấn mạnh: đây là chiến dịch của mọi người công giáo, chứ không phải chỉ là công việc của các nhà chuyên môn. Mọi cộng đồng công giáo cần phải tỏ tình liên đới và huynh đệ với những người túng thiếu nhứt.

Một cách cụ thể, Hội đồng Giám mục Pháp và 50 phong trào và tổ chức của Giáo hội "kêu gọi người Công giáo hãy quan tâm nhiều hơn đến tương lai của xã hội trong đó họ là những tác nhân bác ái".

Các Ðức giám mục Pháp nhắc lại rằng Ðức thánh cha đã từng nhấn mạnh trong thông điệp "Thiên Chúa là Tình yêu" ba trục chính của sứ mệnh Giáo hội là công bố Lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Ba trục này gắn liền với nhau.

Về phần mình, các Ðức giám mục Pháp đã nghiên cứu về "những hình thức mới của sự nghèo khổ" và nhắc lại sự cần thiết phải kết hợp ba trục trên đây của sứ mệnh Giáo hội và kêu gọi đặt sự phục vụ bác ái vào trọng tâm của đời sống các cộng đồng.

Các ngài nhấn mạnh: phục vụ anh em là nguồn nuôi dưỡng đức tin chứ không chỉ là đòi hỏi luân lý của đức tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page