Ðức hồng y Nasrallah Sfeir

kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo

 

Ðức hồng y Nasrallah Sfeir kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo.

Beirut, Liban [Zenit 10/1/2011] - Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, Liban, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo.

Trong bài giảng thánh lễ hôm Chúa nhựt 9 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Nasrallah Sfeir, Thượng phụ Maronit Liban, đã tố cáo các cuộc bách hại, sự kỳ thị và những hành vi bạo động gắn liền với tôn giáo tại Á châu và Phi Châu.

Ðức hồng y Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban nhấn mạnh rằng "phần lớn các nạn nhân là thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số bị cấm tuyên xưng đức tin." Ngài khẳng định: "đây là một vi phạm các quyền và tự do chính trị".

Theo Ðức hồng y, "để bảo vệ tôn giáo, cần phải bảo vệ các quyền và tự do của các tập thể tôn giáo".

Ngài nói: "việc bảo vệ các nhóm thiểu số không phải là một đe dọa đối với bản sắc của đa số mà trái lại là một cơ hội để đối thoại và làm cho văn hóa của nhau được phong phú".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page