Liên hiệp quốc cảnh báo

về những cuộc tấn công

vào các nhóm tôn giáo thiểu số

 

Liên hiệp quốc cảnh báo về những cuộc tấn công vào các nhóm tôn giáo thiểu số.

Geneve [AFP 7/1/2011] - Liên hiệp quốc cảnh báo về những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số.

Hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 1 năm 2011, Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc, bà Navi Pillay đã kêu gọi các quốc gia hãy chống lại các cuộc kỳ thị tôn giáo. Bà nói rằng những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập là một "tín hiệu báo động" kêu gọi hành động.

Trong một thông cáo, Cao ủy nhân quyền liên hiệp quốc nói rằng "những cuộc tấn công gây chết chóc nhắm vào các nhóm tôn giáo tại nhiều quốc gia đều do các nhóm cực đoan thực hiện. Sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan đặt ra nhiều khó khăn cho các nước".

Theo bà Pillay, "các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ, đền thờ Hồi giáo, hội đường Do thái, các chùa chiền và các cơ sở tôn giáo khác trên thế giới cũng như những cuộc bạo động nhắm vào các cá nhân phải được xem như một tín hiệu báo động cho mọi người".

Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc rất quan ngại vì "một số luật pháp quốc gia cổ võ cho các cuộc kỳ thị tôn giáo và nuôi dưỡng các nhóm cực đoan". Bà Pillay nhắc lại rằng các chính phủ có nghĩa vụ vừa luân lý vừa pháp lý phải bảo vệ các nhóm thiểu số.

Theo bà, các chính phủ có đủ phương tiện để hành động "hầu giúp thăng tiến sự khoan nhượng tôn giáo và giảm thiểu con số các cuộc tấn công".

Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như chính quyền và xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông tại Ai cập hãy mạnh mẽ lên án cuộc tấn công tại nhà thờ Chính thống ở Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010.

Bà Pillay nhấn mạnh: "Việc bảo vệ các quyền của các nhóm thiểu số không chỉ là đòi hỏi của nhân quyền mà còn là một yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa các cuộc xung đột".

Theo Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc, vấn đề không chỉ giới hạn trong một vùng hay một tôn giáo. Nước nào cũng có các nhóm tôn giáo thiểu số và nhiều nhóm phải ít hay nhiều bị kỳ thị.

Bà cũng nhắc lại rằng tại Nigeria, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng trong dịp Giáng Sinh năm 2010.

Tại Pakistan, các nhóm tôn giáo thiểu số, nhứt là các tín hữu Kitô, đã liên tục bị tấn công. Chỉ trong một ngày trong tháng 9 năm 2010, có 40 người thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page