Ðức thánh cha rửa tội

cho một số trẻ sơ sinh

 

Ðức thánh cha rửa tội cho một số trẻ sơ sinh.

Roma [AFP 9/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI rửa tội cho một số trẻ sơ sinh.

Chúa nhựt mùng 9 tháng 1 năm 2011, lễ Chúa Giesu chịu phép rửa, Ðức thánh cha đã rửa tội cho 21 trẻ em sơ sinh.

Nghi thức diễn ra trong nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Nhân dịp này, ngài đã lên tiếng tố cáo "những mối đe dọa" đang đè nặng trên gia đình truyền thống và kêu gọi bảo vệ gia đình.

Ðức thánh cha nói: "Sự hợp tác giữa cộng đồng Kitô và gia đình là cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh xã hội hiện nay, trong đó định chế gia đình bị đe dọa tứ bề và phải đương đầu với những khó khăn không phải nhỏ trong vai trò giáo dục đức tin".

Theo thông lệ, hằng năm cứ đến lễ Chúa Giesu chịu phép rửa, các vị Giáo hoàng có thói quen rửa tội cho một số trẻ em. Năm nay (2011) có 13 nhi nam và 8 nhi nữ tuổi từ 4 tuần đến 4 tháng đã được đức thánh cha rửa tội.

Ðức thánh cha nói rằng " sự đánh mất những điểm qui chiếu văn hóa vững chắc và sự biến đổi mau chóng của xã hội khiến cho công tác giáo dục trở nên thực sự khó khăn".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page