Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi

với các tín hữu Kitô Copte

 

Ðức thánh cha bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Kitô Copte.

Vatican [AFP 9/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Chính thống Copte.

Chúa nhựt 9 tháng 1 năm 2011, 10 ngày sau cuộc tấn công tại một nhà thờ Chính thống ở Alexandria, Ai cập, Ðức thánh cha nói rằng ngài "gần gũi" với các tín hữu Kitô Copte tại nước này.

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng chào thăm một nhóm dân biểu Ý có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa nhựt 9 tháng 1 năm 2011. Ðức thánh cha cám ơn nhóm dân biểu này vì đã dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo trên thế giới.

Sau cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copte, Ðức ông Lorenzo Leuzzi, tuyên úy tại Quốc hội Ý, đã kêu gọi các dân biểu nước này hãy tham dự buổi đọc kinh truyền tin để cùng với Ðức thánh cha lên tiếng bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2010, một cuộc tấn công do một chi nhánh của tổ chức Al Qaeda chủ mưu đã làm cho 21 tín hữu Kitô Copte thiệt mạng.

Liền sau cuộc thảm sát, Ðức thánh cha đã tuyên bố rằng "đứng trước các cuộc kỳ thị, lạm dụng và bất khoan nhượng tôn giáo đặc biệt nhắm vào các tín hữu Kitô, lời nói suông thôi chưa đủ. Các nhà hữu trách các quốc gia cần phải dấn thân một cách cụ thể và liên tục".

Từ một năm nay, các căng thẳng đã gia tăng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Ai cập. Chiếm từ 6 đến 10 phần trăm trong tổng số 80 triệu dân, các tín hữu Copte cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội và bị đe dọa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page