Bạo động chống Kitô giáo tại Ai cập

 

Bạo động chống Kitô giáo tại Ai cập.

Ai cập [La Croix 2/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuộc tấn công tại một nhà thờ Copte ở Alexandria, Ai cập, trong đêm thứ Sáu 31 tháng 12 năm 2010 rạng ngày thứ Bảy 1 tháng 1 năm 2011 là cuộc bạo động chống kito giáo đẫm máu nhứt tại nước này.

Cuộc bạo động diễn ra tại nhà thờ các thánh "Al Qiddissine" ở Alexandria trong Ðêm Giao Thừa tối thứ Sáu 31 tháng 12 năm 2011 vào giữa lúc các tín hữu vừa ra khỏi nhà thờ, khiến cho 21 người chết và 79 người bị thương.

Tình hình tại Ai cập rất căng thẳng và các tín hữu Kitô đông phương có cảm giác đang trở thành những điểm nhắm của một chủ nghĩa khủng bố ngày càng tàn bạo.

Sau cuộc khủng bố, hàng trăm tín hữu Copte đã bày tỏ sự phẩn nộ và nỗi đau của mình: nhiều cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh bùng nổ ngay trước nhà thờ Al Qiddissine. Chiều thứ Bảy 1 tháng giêng năm 2011, ít nhứt 5 ngàn người đã tham dự lễ an táng của các nạn nhân. Ðám đông đã từ chối những lời chia buồn của tổng thống Moubarak. Họ la lớn ba lần "không" khi Ðức giám mục Youanes, thư ký của đức Thượng phụ Chính thống Chenouda III, muốn chuyển đến họ những lời chia buồn của vị nguyên thủ quốc gia.

Các tín hữu Kitô Copte cho rằng chính quyền đã không chịu đưa ra những biện pháp an ninh thích đáng để bảo vệ cộng đồng của họ, vốn đã trở thành điểm nhắm của những đe dọa công khai. Thượng hội đồng các Ðức giám mục Copte Alexandria đã chỉ trích thái độ lơ là của chính phủ Ai cập trước những lời đe dọa chống các tín hữu Copte.

Sáng Chúa nhựt 2 tháng giêng năm 2011, hàng trăm tín hữu Copte tham dự thánh lễ tại nhà thờ các thánh. Họ khóc thương các vị tử đạo của mình và bày tỏ sự giận dữ đối với những kẻ cuồng tín tấn công vào cộng đồng. Trong thánh lễ, vị linh mục đã bỏ bài giảng; ngài chọn thái độ thinh lặng.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ai cập đã lên án cuộc tấn công.

Ðức thượng phụ Chenouda III, còn được mệnh danh là "giáo hoàng Copte", đã gọi đây là một hành động khủng bố hèn nhát, nhằm gây bất ổn cho xứ sở.

Ðại giáo trưởng Hồi giáo Ahmed Al Tayyeb, đại diện Hồi giáo Sunni tại Ai cập, nhấn mạnh rằng "luật Hồi giáo và nghĩa vụ ái quốc ngăn cấm một tội ác như thế". Ông nói rằng tất cả mọi người Hồi giáo đều lên án hành động này. Ông kêu gọi bình tĩnh nhưng lại phê bình lời kêu gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI mà ông gọi là một hành động "xen lấn" không thể chấp nhận được.

Tổ chức hồi giáo có tên là "Huynh đệ hồi giáo", lực lượng đối lập chính tại Ai cập, nói đến những âm mưu nhằm gây chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại nước này.

Lên tiếng trên Ðài truyền hình, tổng thống Hosni Moubarak tố cáo hành động khủng bố mù quáng và hứa sẽ truy lùng các tội phạm. Ông cũng kêu gọi đoàn kết quốc gia như sau: "Tất cả con cái Ai cập, Hồi giáo cũng như Kitô giáo, cần phải đoàn kết với nhau để chống lại những hành vi khủng bố đã tấn công vào chính quốc gia".

Cho tới nay, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công. Chính quyền Ai cập cho rằng chỉ có tổ chức Al Qaeda mới có thể thực hiện một hành vi bạo tàn như thế. Bộ nội vụ và tổng thống Ai cập đều ám chỉ đến "những bàn tay của nước ngoài".

Tổ chức có tên là "Cộng hòa hồi giáo Iraq" là tổ chức đã nhận trách nhiệm cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad hôm 31 tháng 10 năm 2010. Ngày 1 tháng 11 năm 2010, tổ chức này đã đe dọa tấn công các tín hữu Kitô Copte tại Ai cập, nếu Giáo hội Chính thống Copte không chịu trả tự do cho hai người phụ nữ. Tổ chức này nói rằng hai người phụ nữ này, vốn là vợ của hai linh mục Chính thống, đã bị Giáo hội Copte giam giữ trong các tu viện vì họ trở lại Hồi giáo.

Nhân vật số hai của tổ chức Al Qaeda, ông Ayman Al Zawahiri vốn là một người Ai cập. Ông mang một mối hận thù đặc biệt đối với xứ sở của mình.

Nhưng ngoài các tổ chức trên đây, đáng nghi ngờ không kém là những thành phần hồi giáo cực đoan tại Ai cập. Thượng hội đồng Giám mục Copte tại Alexandria khẳng định rằng cuộc tấn công vào nhà thờ các thánh trong đêm giao thừa cuối năm 2010 "xuất phát từ cuộc vận động chống Kitô Copte và từ những dối trá chống Giáo hội được quảng bá trong thời gian vừa qua".

Các Ðức giám mục Copte ám chỉ đến nhiều cuộc biểu tình mà mới nhứt là cuộc biểu tình diễn ra hôm 31 tháng 12 năm 2010, được tổ chức trước một đền thờ lớn giữa thành phố Alexandria, với những lời hô hào trừng phạt các tín hữu Copte nếu họ không chịu trả tự do cho hai người phụ nữ nói trên. Cuộc biểu tình đày hận thù này đã diễn ra ngay trước sự chứng kiến dửng dưng của cảnh sát.

Giáo hội Chính thống Copte chiếm từ 6 đến 10 phần trăm trong tổng số 80 triệu dân tại Ai cập. Trong những năm gần đây, Giáo hội này đã trở thành điểm nhắm của các cuộc khủng bố bạo động. Năm 2006, một người đàn ông đã tấn công các tín hữu tại ba nhà thờ ở Alexandria, giết hại một người và gây thương tích cho một số khác.

Ngày 6 tháng giêng năm 2010, 6 tín hữu Copte đã bị một số người có võ trang sát hại khi vừa ra khỏi thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại Nagaa Hamadi, Thượng Ai cập.

Ông Sherif Azer, thuộc tổ chức bênh vực nhân quyền tại Ai cập, nhận định rằng trước đây chỉ có một số người hồi giáo cực đoan có võ trang tấn công. Nay bản chất của cuộc tấn công hoàn toàn khác: cuộc khủng bố bằng bom cho thấy có thể đây là hành động của một tổ chức liên quốc gia.

Các tín hữu Copte lo sợ rằng nhiều cuộc tấn công sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng giêng năm 2011 khi họ cử hành lễ Giáng sinh theo lịch Chính thống.

Cuộc tấn công tại nhà thờ các thánh ở Alexandria đã tạo ra nhiều công phẩn trên khắp thế giới. Các chính phủ Á rập Saudi, Syria, Liban, Iran, Irak, Israel đã lên án cuộc tấn công. Quốc vương Mohammad VI của Maroc gọi đây là một tội ác chống lại toàn thể nhân loại.

Chính quyền Palestine cũng lên án một hành động "nhằm gieo rắc bất hòa giữa người hồi giáo và các tín hữu Kitô". Tổ chức Hamas của Palestine cũng bày tỏ sự lo ngại. Cả tổ chức Hezbollah tại Liban cũng lên án "âm mưu nhằm gây chia rẽ" giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại một quốc gia Á rập.

Các nước Âu châu cũng như các tổ chức tôn giáo tại lục địa này đã cực lực lên án cuộc tấn công. Riêng Hoa kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp Ai cập chống lại khủng bố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page