Chuông nhà thờ tại Ðài Loan đổ hồi

để mừng 100 năm ngày khai sinh

Trung Hoa Dân Quốc

 

Chuông nhà thờ tại Ðài Loan đổ hồi để mừng 100 năm ngày khai sinh Trung Hoa Dân Quốc.

Taipei [Ucanews 1/1/2011] - Chuông nhà thờ trên toàn quốc Ðài Loan đã đổ hồi nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh Cộng Hòa Trung Quốc.


Taiwan đốt pháo bông đêm Giao Thừa đón chờ đầu năm mới 2011 chào mừng 100 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc (ROC: Republic Of China).


Cha Otfried Chan, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục miền Ðài Loan cho biết có ít nhứt 100 nhà thờ và một số học viện tại 7 giáo phận ở Ðài Loan đã kéo chuông trong ngày đầu năm dương lịch để kỷ niệm 100 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Hội đồng Giám mục Ðài Loan chuẩn bị một file MP3 tiếng chuông điện trên mạng để cung cấp cho những nhà thờ nào chưa có chuông đồng có thể tải xuống và đồng loạt cùng đổ chuông vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Sáng kiến trên đây được Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan thực hiện để đáp lại việc bộ trưởng nội vụ Ðài Loan kêu gọi mọi tôn giáo tại nước này đánh dấu 100 năm thành lập cộng hòa Trung quốc.

Giáo hội Tin lành tại đây cũng mời gọi mọi hệ phái Tin lành liên kết với các hiệp hội Phật giáo tại 24 quận và thành phố cũng như gần hai ngàn ngôi chùa để đánh chuông và trống trong ngày đầu năm dương lịch 2011.

Ngày 10 tháng 10 năm 1911, một cuộc nổi dậy tại Wuchang, miền trung Trung Quốc, đã làm cho cuộc Cách Mạng Xinhai bùng nổ, lật đổ triều đại Qing (triều đại Nhà Thanh) và chính thức thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc ngày 1 tháng giêng năm 1912.

Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến bùng nổ năm 1945, Ðảng cộng sản đã cướp chính quyền và thành lập cộng hòa nhân dân Trung quốc ngày 1 tháng 10 năm 1949, trong khi đó đảng cai trị là Quốc Dân Ðảng thành lập chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Ðài Loan.

Năm 2011, Ðài loan sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trung Hoa Dân Quốc với nhiều cuộc lễ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page