Các hoạt động của Ðức thánh cha

trong năm 2010

 

Các hoạt động của Ðức thánh cha trong năm 2010.

Vatican [Ðài phát thanh Vatican 30/12/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, đã nhìn lại một số hoạt động nổi bật của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong năm 2010.

Trước hết là việc ngài đương đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo cha Lombardi, đây không phải là một vấn đề mới mẽ. Giáo hội tại Hoa kỳ đã từng đối phó với vấn đề này cách đây một chục năm. Tại Ái nhĩ lan, vấn đề đã bùng nổ từ lâu và năm 2009, Ðức thánh cha và một số Giám mục nước này đã bày tỏ quyết tâm giải quyết vấn đề. Ðường hướng giải quyết vấn đề được Ðức thánh cha trình bày trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái nhĩ lan. Trong năm 2010, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội cũng bùng nổ với một cường độ mãnh liệt hơn tại một số nước âu châu khác như Bỉ, Hòa Lan, Ðức.

Theo cha Lombardi, Ðức thánh cha đã chứng tỏ sự cương quyết của ngài khi đương đầu với vấn đề này bằng cách lắng nghe các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Trong nhiều dịp khác nhau, ngài đã mời gọi Giáo hội canh tân. Bài nói chuyện của ngài khi kết thúc Năm Linh mục dạo tháng 6 năm 2010 và bài diễn văn đọc trước Giáo triều hồi tháng 12 năm 2010 đã đánh động rất nhiều người.

Ðức thánh cha không chỉ kêu gọi canh tân. Ngài không chỉ đề cao sự thánh thiện của thiên chức linh mục và mời gọi canh tân, mà còn đề cập đến vấn đề tính dục nói chung.

Vấn đề nổi bật thứ hai được Ðức thánh cha quan tâm một cách đặc biệt trong năm 2010 là tự do tôn giáo và các cuộc bách hại kito giáo trên toàn thế giới. Theo cha Lombardi, khi nói đến bách hại và những khó khăn của các tín hữu Kitô, chúng ta thường chỉ nghĩ đến Trung đông. Thật ra các cuộc bách hại cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới như Ấn độ, Phi luật tân và một số vùng khác tại Á châu. Gần đây nhứt và đau buồn không kém là những diễn tiến tại Trung quốc liên quan đến tự do tôn giáo, tự do lương âm của các tín hữu Kitô.

Nhưng trong sứ điệp Hòa bình năm 2011, Ðức thánh cha không chỉ đề cập đến tự do tôn giáo và các cuộc bách hại Kitô giáo tại Trung đông và một số nơi khác trên thế giới. Ngài cũng nói đến "thái độ thù nghịch đối với Kitô giáo" tại các nước tục hóa Tây phương. Việc loại trừ các biểu tượng Kitô giáo và những thể hiện của cuộc sống Kitô giáo ra khỏi cuộc sống công cộng cũng ảnh hưởng đến các quốc gia và các nền văn hóa Tây phương.

Ðức thánh cha không ngừng kêu gọi tự do tôn giáo ngay tại Tây phương. Ðáng chú ý nhứt là bài diễn văn của ngài tại Westminster Hall trong chuyến viếng thăm Anh quốc dạo tháng 9 năm 2010. Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến quyền được thực thi niềm tin Kitô một cách tự do và minh nhiên trong mọi lãnh vực của cuộc sống, bởi vì đây là một sự đóng góp cho một xã hội lành mạnh.

Các chuyến tông du của Ðức thánh cha cũng là những biến cố nổi bật trong năm 2010. Ðặc biệt, trong chuyến viếng thăm Anh quốc, ngài đã chủ sự nghi lễ tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman. Theo cha Lombardi, vị Hồng y này đã đóng góp rất nhiều trong việc củng cố mối quan hệ giữa đức tin, lý trí và tu đức. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều nhân dịp lễ Giáng sinh 2010, Ðức thánh cha nói đến vai trò của lương tâm trong việc tìm kiếm chân lý của Ðức hồng y Newman. Ðối với vị Hồng y này, lương tâm là "tiêu chuẩn của việc tìm kiếm chân lý".

Một biến cố nổi bật khác trong các hoạt động của Ðức thánh cha trong năm 2010, theo cha Lombardi, đó là việc thành lập Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời tại tây phương. Theo cha Lombardi, đây là một biến cố gây nhiều ngạc nhiên, bởi vì không ai chờ đợi sẽ có thêm những cơ cấu mới trong giáo triều.

Cuối cùng, linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói đến cuốn sách "Ánh Sáng thế gian" của Ðức thánh cha. Cha Lombardi nói rằng đây là một sáng kiến táo bạo của Ðức thánh cha. Nhiều người cho rằng đức Benedicto XVI không có kỹ năng "thông tin" cao như đức Gioan Phaolo II. Thật ra, ngài có cách thế thông truyền riêng của ngài. Bộ sách "Ðức Giesu Nazareth" mà hai quyển đã được xuất bản là một điển hình nói lên sự mới mẻ của triều đại đức Benedicto XVI.

Cuốn sách "Ánh Sáng thế gian" cũng ra đời theo chiều hướng ấy. Theo cha Lombardi, đức Benedicto XVI luôn tìm những cách thế thích hợp để "thông truyền". Ngoài ra, còn có một hình thức "thông truyền" cổ điển khác là các bài giảng, các bài giáo lý hay những bài diễn văn lớn của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page