Các Ðức giám mục Phi luật tân

chống lại việc đốt pháo trong năm mới

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân chống lại việc đốt pháo trong năm mới.

Manila [CWN 30/12/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi bãi bỏ việc đốt pháo trong đêm giao thừa.

Có hai vị Giám mục Phi luật tân đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu đừng tiêu xài quá đáng trong việc đốt pháo trong đêm giao thừa.

Ðược nhựt báo "Philippine Daily Inquirer" trích thuật, Ðức cha Angel Lagdameo, Tổng giám mục Jaro giải thích: "Tôi không cấm mua pháo, nhưng pháo rất đắt và tiền tiêu trong việc đốt pháo lại làm cho không khí ô nhiễm và dĩ nhiên cũng gây ra nhiều tai nạn". Ðức cha Lagdameo kêu gọi: thay vì mua pháo, hãy dùng tiền đó để giúp những người láng giềng nghèo.

Về phần mình, Ðức cha Martin Jumoad, Giám mục Isabella phê bình mê tín dị đoan trong việc đốt pháo. Nhiều người dân Phi tin rằng pháo có sức xua đuổi sự dữ. Nhưng Ðức giám mục Isabella nói rằng "sự dữ ở ngay trong chúng ta nếu chúng ta làm điều xấu; sự dữ nằm trong tư tưởng của chúng ta nếu chúng ta có những ý định ngược lại với ý muốn của Chúa".

Theo báo "Philippine Daily Inquirer", chỉ trong những ngày chuẩn bị đón giao thừa, đã có trên 200 bị thương vì đốt pháo.

Hôm thứ Tư 29 tháng 12 năm 2010, Bộ y tế Phi luật tân cũng đã đề ra nhiều sáng kiến để giảm bớt việc đốt pháo. Thay vì đốt pháo, bộ đề nghị các gia đình và cộng đồng nên tổ chức liên hoan, ca nhạc và nhảy múa trên đường phố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page