Ðức thánh cha ký ban hành

những luật mới về trong suốt

trong vấn đề tài chánh

 

Ðức thánh cha ký ban hành những luật mới về trong suốt trong vấn đề tài chánh.

Vatican [Asianews 31/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI ký ban hành những luật mới về trong suốt trong vấn đề tài chánh.

Hôm thứ Sáu 31 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha đã cho công bố một tự sắc trong đó ngài ban hành 4 luật mới nhằm ngăn ngừa và chống lại tệ nạn rửa tiền cũng như tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Với tự sắc này, Ðức thánh cha cũng cho thành lập "Cơ quan kiểm soát tài chánh" với nhiệm vụ phòng chống tệ nạn rửa tiền.

Tự sắc của Ðức thánh cha có đoạn viết như sau: "Tòa thánh đã không ngừng lên tiếng thúc đẩy những người thiện chí, cách riêng các nhà lãnh đạo quốc gia, cam kết xây dựng Ðô thị phổ quát của Thiên Chúa, cứu cánh của lịch sử gia đình nhân loại, xuyên qua một nền hòa bình chính đáng và bền vững trên khắp thế giới. Tiếc thay, theo Ðức thánh cha, "trong một xã hội ngày càng được toàn cầu hóa, hòa bình trong thời đại của chúng ta bị đe dọa bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lạm dụng thị trường và kinh tế cũng như bạo động tàn phá khủng khiếp do chủ nghĩa khủng bố chủ trương nhằm tạo ra chết chóc, đau khổ, hận thù và bất ổn xã hội".

Ðức thánh cha nói rằng những luật mới được Tòa thánh ban hành là để chống lại tình trạng nói trên và phù hợp với Thỏa ước Tiền tệ đã được ký kết giữa quốc gia Vatican và Liên Âu ngày 17 tháng 12 năm 2009.

Theo luật mới được Ðức thánh cha ban hành, tất cả mọi tổ chức liên kết với việc quản trị của Giáo hội Công giáo và được Giáo hội hổ trợ và quốc gia Vatican đều phải tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và các cơ quan được cộng đồng thế giới thiết lập nhằm bảo đảm sự sống chung trong một thế giới ngày càng được toàn cầu hóa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page