23 nhân viên Giáo hội bị sát hại

trong năm 2010

 

23 nhân viên Giáo hội bị sát hại trong năm 2010.

Roma [CWN, Fides 30/12/2010] - Theo thống kê, trong năm 2010, có tất cả 23 nhân viên Giáo hội bị sát hại.

Hãng tin Fides của bộ truyền giáo không xử dụng từ "tử đạo" để nói đến những nạn nhân này và Giáo hội cũng không chính thức xác định hoàn cảnh đã xảy ra những cái chết này. Hầu hết những người bị sát hại xem ra đều là nạn nhân của những tội ác thông thường hơn là hận thù đối với niềm tin Công giáo.

Nhưng hãng tin Fides nhìn nhận rằng tất cả các nạn nhân đều bị sát hại trong lúc đang làm việc toàn thời gian cho Giáo hội. Châu Mỹ Latinh là nơi các nhân viên Giáo hội bị sát hại nhiều nhứt. Tổng cộng có tất cả 14 người bị giết chết trong năm 2010: 5 tại Brasil, 3 tại Colombia, 3 tại Mehico, 2 tại Peru, 1 tại Venezuela và 1 tại Ecuador.

Tại Á châu có 6 vụ sát hại: 2 tại Iraq, 2 tại Trung quốc, 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ và một tại Ấn độ.

Tại Phi Châu có 3 nhân viên Giáo hội bị sát hại: cả ba cái chết đều xảy ra tại Cộng hòa dân chủ Congo. Riêng tại Haiti cũng có một vụ sát hại.

Hãng tin Fides liệt kê danh sách những người bị sát hại với đầy đủ chi tiết về ngày tháng và hoàn cảnh xảy ra cái chết. Bên cạnh những vụ cướp bóc và tấn công vì động lực cá nhân, cũng có những cái chết đày nghi vấn.

Trước hết là trường hợp Ðức cha Luigi Padovese, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, người đã bị người tài xế riêng của ngài sát hại ngày 3 tháng 6 năm 2010. Mặc dù sau khi giết vị Giám mục, kẻ sát nhân có hô lớn một khẩu hiệu Hồi giáo, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng anh ta là một người bị xáo trộn về tâm lý chứ không phải là một người tín đồ cuồng tín.

Vụ sát hại cha Carlos Salvador Wotto tại Mehico ngày 28 tháng 7 năm 2010 cũng đầy nghi vấn. Vị linh mục này đã bị trói và tra tấn trước khi chết vì nghẹt thở. Cha đã chết trong một vùng nổi tiếng vì những cuộc đụng độ thường xuyên giữa những người buôn bán ma túy và cảnh sát.

Cái chết của cha Herminio Calero Alumia tại một điểm phục kích của cảnh sát ở Colombia ngày 20 tháng 8 năm 2010 cũng không được làm sáng tỏ.

Riêng trường hợp của hai cha Wasim Sabieth và Thaier Saad Abdal là rõ ràng nhứt: hai cha đã bị những người hồi giáo quá khích sát hại khi tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad ngày 31 tháng 10 năm 2010. Cuộc sát hại đã diễn ra trong lúc hai vị linh mục đang cử hành thánh lễ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page