Ðức hồng y Tổng giám mục

thủ đô Caracas, Venezuela

lên tiếng cảnh báo về

chế độ độc tài tại nước này

 

Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, lên tiếng cảnh báo về chế độ độc tài tại nước này.

Caracas, Venezuela [Fides 28/12/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, lên tiếng cảnh báo về chế độ độc tài tại nước này.

Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích dẫn, Ðức hồng y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, đã bày tỏ quan ngại rằng một chế độ độc tài đang được thiết lập tại Venezuela.

Theo các tường thuật của báo chí địa phương, Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Venezuela, bất luận có địa vị nào trong xã hội, cũng phải ra sức hoạt động cho hòa bình.

Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình, Ðức hồng y nhắc đến những chỉ trích nặng nề của tổng thống Hugo Chavez nhắm vào Giáo hội. Ngài nói: "Nếu có ai tức giận vì các Ðức giám mục nói rằng hiện có những tù nhân chính trị, nếu có ai cảm thấy bị xúc phạm vì chúng tôi kêu gọi tôn trọng quyền tự do thông tin, thì chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đây là một đòi hỏi của Hiến Pháp".

Bày tỏ quan ngại là đất nước đang tiến tới chế độ độc tài, Ðức hồng y Tổng giám mục Caracas nói: "Ai đang cầm bánh lái của chính phủ, người đó cần phải ý thức về trách nhiệm to tát của mình trước lịch sử và trước mặt Thiên Chúa. Nếu họ muốn áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, thì đây sẽ là một điều khủng khiếp cho Venezuela".

Giáo hội Công giáo tại Venezuela đã quan ngại sâu xa sau khi quốc hội nước này thông qua 22 luật chỉ trong vòng hai tuần lễ để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa, trước khi chấm dứt nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng Giêng năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page