Chính phủ Nepal bảo vệ

các nơi thờ phượng của Kitô giáo

 

Chính phủ Nepal bảo vệ các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Kathmandu, Nepal [Asianews 29/12/2010] - Chính phủ Nepal bảo vệ các nơi thờ phượng của Kitô giáo trong mùa Giáng sinh và năm mới.

Ðứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chính phủ Nepal tìm cách thu hút các du khách Kitô trong mùa Giáng sinh và năm mới. Với mục đích này, chính phủ ra lệnh bảo vệ các nơi thờ phường của Kitô giáo khỏi những cuộc tấn công của những thành phần ấn giáo cực đoan. Nhờ vậy, các tín hữu Kitô đã có thể cử hành lễ Giáng sinh và tổ chức các cuộc rước kiệu.

Bộ trưởng ngoại giao Nepal, ông Sujata Koirala nói rằng "đất nước ông là một quốc gia thế tục và mọi người thuộc bất cứ tôn giáo nào cũng được đón tiếp".

Năm 2007, Nepal đã trở thành một quốc gia thế tục. Sự thay đổi này đã diễn ra 10 năm sau cuộc nội chiến và hàng bao thế kỷ sống dưới chế độ quân chủ ấn giáo. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác vẫn còn sống bên lề xã hội. Không những bị chính phủ cấm hoạt động truyền giáo và chiêu mộ tín đồ, các tín hữu Công giáo và Tin lành vẫn thường bị các nhóm ấn giáo cực đoan tấn công.

Cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời tại thủ đô Katmandu, nói với hãng thông tấn Asianews rằng "bước sang thế kỷ 21, nhà nước không thể chối bỏ sự hiện diện của các cộng đồng tôn giáo và ngăn cấm các hoạt động của họ. Hoàn cảnh đã thay đổi. Người Ấn giáo đã bắt đầu chấp nhận và hiểu Kitô giáo".

Giới doanh gia và các hãng du lịch ca ngợi sáng kiến của chính phủ.

Sáng kiến này cũng tạo ra nhiều tin tưởng hơn giữa thiểu số Kitô và các tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page