Báo động giả tại tòa đại sứ Hoa kỳ

bên cạnh Tòa thánh

 

Báo động giả tại tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Roma [AFP 29/12/2010] - Một gói hàng được gởi tới tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh đã tạo ra một cuộc báo động giả.

Hôm thứ Tư 29 tháng 12 năm 2010, một gói hàng đầy khả nghi đã được phát giác tại tòa đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Hôm thứ Hai 27 tháng 12 năm 2010, một gói hàng có chứa đựng chất nổ cũng đã được khám phá tại tòa đại sứ Hy lạp ở Roma. Hôm thứ Năm 23 tháng 12 năm 2010, hai gói hàng khác có gài chất nổ đã phát nổ tại các tòa đại sứ Thụy Sĩ và Chile tại Ý.

Trong một thông báo gởi đến tòa đại sứ Chile, tổ chức khủng bố có tên là "Liên đoàn vô chính phủ" đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố.

Ðây không phải là lần đầu tiên "những người có chủ trương vô chính phủ" tổ chức khủng bố tại Ý. Năm 2003, những người này đã cho nổ hai trái bom tại Bologna, miền Trung Bắc Ý, gần tư dinh của ông Romano Prodi, lúc đó đang là chủ tịch Ủy ban Âu Châu.

Trong nhiều năm liên tiếp, tổ chức này đã mở ra các cuộc khủng bố nhắm vào các lực lượng an ninh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page