Chính phủ Ý lên án

các cuộc bạo động chống Kitô giáo

tại Nigeria

 

Chính phủ Ý lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Nigeria.

Roma [AFP 28/12/2010] - Chính phủ Ý lên án các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Nigeria.

Hôm thứ Ba 28 tháng 12 năm 2010, chính phủ Ý đã mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo khiến cho 86 người bị thiệt mạng tại Nigeria là quốc gia mà cuộc sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn gặp khó khăn.

Trong một thông cáo, bộ ngoại giáo Ý cho biết: "bộ ngoại giao đã gởi công hàm đến tham biện của tòa đại sứ Nigeria tại Ý là ông Rotimi Femi Akenson để cực lực lên án những cuộc bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo và đặc biệt quan ngại về những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô".

Nhân dịp này, chính phủ Ý cũng bày tỏ hy vọng là chính quyền Nigeria sẽ nỗ lực hầu chấm dứt mọi cuộc bạo động và tái lập đầy đủ sự sống chung hòa bình giữa các tín đồ tôn giáo khác nhau tại nước này".

Tòa đại sứ Nigeria tại Ý "đã tái khẳng định sự cương quyết của chính phủ để cho điều tra và trừng phạt những kẻ đã gây ra các cuộc tấn công trong những ngày vừa qua và ngăn chận những cuộc bạo động như thế".

Theo hãng thông tấn Pháp Afp, một giáo phái hồi giáo cực đoan có tên là "Boko Haram" đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nói trên. Chính tổ chức này đã mở các cuộc tấn công hồi năm 2009 tại Jos, miền Trung Nigeria, khiến cho hàng trăm người chết.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page