Cuộc gặp gỡ

giới trẻ Âu châu tại Hòa Lan

 

Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu tại Hòa Lan.

La Haye, Hòa Lan [AFP 28/12/2010] - Khoảng 30 ngàn bạn trẻ Âu châu tham dự cuộc gặp gỡ thường niên do cộng đồng đại kết Taize tổ chức.

Hôm thứ Ba 28 tháng 12 năm 2010, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thư 33 do cộng đồng đại kết Taize tổ chức đã được khai mạc tại Rotterdam, miền Tây Hòa Lan. Cuộc gặp gỡ kéo dài cho đến ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 1 năm 2011 qui tụ khoảng 30 ngàn bạn trẻ.

Sư huynh Emilie, phát ngôn viên của cộng đồng đại kết Taize nói với hãng thông tấn Pháp Afp rằng "những từ chủ yếu của cuộc gặp gỡ lần này là niềm vui, sự cảm thông và tha thứ" sẽ được các bạn trẻ suy tư trong năm ngày cầu nguyện và chia sẻ này.

Ðây là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Hòa lan. 10 ngàn bạn trẻ Hòa lan và 20 ngàn bạn trẻ từ Balan, Pháp, Nga và các nước khác tuổi từ 17 đến 35 tham dự cuộc gặp gỡ được các Giáo hội Công giáo, Tin lành và Chính thống Hòa lan bảo trợ.

Các bạn trẻ được đón tiếp trong khoảng 10 ngàn gia đình Hòa lan.

Chiều thứ Ba 28 tháng 12 năm 2010, họ đã tham dự buổi cầu nguyện chung đầu tiên được gợi hứng từ "Lá Thư từ Chile" của sư huynh Alois, bề trên của cộng đồng đại kết Taize.

Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức thượng phụ đại kết Bartholomeo, chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Herman Van Rompuy và tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon, đều đã gởi sứ điệp tỏ tình liên đới với các tham dự viên cuộc gặp gỡ.

Trong sứ điệp của ngài, Ðức thánh cha kêu gọi các bạn trẻ "nếu được đòi hỏi, hãy lội ngược dòng" và đừng đầu hàng trước" ảo ảnh của chủ nghĩa cá nhân".

Ðược thành lập năm 1940, cộng đồng đại kết Taize qui tụ khoảng 100 sư huynh thuộc nhiều Giáo hội Kitô, đến từ 100 quốc gia và mỗi năm đón tiếp hàng chục ngàn bạn trẻ đến cầu nguyện.

Các cuộc gặp gỡ Âu châu thường niên, được tổ chức giữa lễ Giáng sinh và ngày đầu năm dương lịch, quy tụ hàng chục ngàn bạn trẻ tại một trong những thành phố Âu Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page