Các tín hữu Kitô Indonesia

cử hành Giáng Sinh trong một bãi đậu xe

 

Các tín hữu Kitô Indonesia cử hành Giáng Sinh trong một bãi đậu xe.

Jakarta [Asianews 27/12/2010] - Các tín hữu Kitô Indonesia cử hành Lễ Giáng Sinh trong một bãi đậu xe.

Vì không được cử hành thánh lễ trong nhà thờ, hàng trăm giáo dân của giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả tại Parung, Tây Java, đã cử hành thánh lễ Giáng Sinh ngoài trời, trong một căn lều được dựng lên trong một bãi đậu xe của trường tiểu học.

Với cuộc cử hành này, các tín hữu thuộc giáo xứ Parung đã thách đố lệnh cấm của chính quyền địa phương Bogor.

Mặc dù hiến pháp Indonesia nói rõ rằng không ai có quyền ngăn cấm bất cứ cộng đồng tôn giáo nào thực hành niềm tin và cử hành các nghi thức phụng tự, nhưng vì ảnh hưởng của các nhóm hồi giáo cực đoan, hiến pháp đã không ngừng bị các chính quyền địa phương vi phạm, khi họ cấu kết với các nhóm hồi giáo cực đoan và tỏ ra thù nghịch đối với các tín hữu Kitô.

Giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả tại Parung có khoảng 3 ngàn tín hữu. Dạo tháng Tư năm 2010, hàng chục người hồi giáo cực đoan đã đe dọa và phá rối các cuộc cử hành Vượt qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page