Các Ðức giám mục Indonesia nói rằng

những người hồi giáo cực đoan

tại nước này muốn "đô hộ" xứ sở

 

Các Ðức giám mục Indonesia nói rằng những người hồi giáo cực đoan tại nước này muốn "đô hộ" xứ sở.

Jakarta, Indonesia [Asianews 24/12/2010] - Các Ðức giám mục Indonesia nói rằng những người hồi giáo cực đoan tại nước này muốn đô hộ xứ sở.

Phát biểu trong nghi thức đón tiếp các thành viên mới của Tổng hội sinh viên Công giáo Indonesia, Ðức cha Mathinus Situmorang, chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cảnh cáo các thành phần chính trị ưu tú của Indonesia về những đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước.

Trong bài nói chuyện, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia phê bình thái độ thụ động và bất lực của chính phủ trước hàng chục cuộc tấn công của các tổ chức hồi giáo cực đoan nhắm vào các nhà thờ và các tín hữu Kitô.

Ðức cha Situmorang nói rằng "trong quá khứ Indonesia đã từng bị chiếm đóng và đô hộ bởi thực dân nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng không khá hơn ngay cả khi nước này được cai trị bởi chính người Indonesia".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia ám chỉ đến các cuộc tấn công mới đây do Mặt Trận Bảo Vệ Hồi Giáo thực hiện tại Rancaekek, Bandung, Tây Java và buộc hai nhà thờ phải đóng cửa. Ðức cha Situmorang lo ngại rằng sự bất khoan nhượng tôn giáo ngày càng lan rộng tại Indonesia và phổ biến ngay trong giới bình dân.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia giải thích rằng các phần tử hồi giáo cực đoan không có bất cứ quyền pháp lý nào để can thiệp vào các nơi thờ phượng, ngay cả khi các tín hữu không có phép xây nhà thờ. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn, bởi vì luật pháp không chận đứng các cuộc tấn công của các tổ chức hồi giáo cực đoan.

Tại Parung, Bogor, Tây Java, chính quyền địa phương ra lệnh một giáo xứ không được phép cử hành Giáng Sinh bên ngoài nhà thờ vì chưa có giấy phép xây nhà thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page