Ðức tân Giám mục

Wenzhou, Trung quốc, nhậm chức

 

Ðức tân Giám mục Wenzhou, Trung quốc, nhậm chức.

Wenzhou, Trung quốc [Asianews 24/12/2010] - Ðức tân Giám mục Wenzhou, Trung quốc, nhậm chức.

Sáng 23 tháng 12 năm 2010, Ðức cha Zhu Weifang, 83 tuổi, đã chính thức nhậm chức Giám mục Giáo phận Wenzhou, thuộc tỉnh Zhejiang.

Ðức tân Giám mục giải thích với hãng thông tấn Asianews rằng ngài đã được truyền chức Giám mục cách đây hai năm. Ngài được cả Tòa thánh lẫn chính quyền Trung Quốc nhìn nhận. Ngài cũng kêu gọi người Công giáo thuộc Giáo hội thầm lặng ở Wenzhou tham dự lễ Giáng Sinh. Ðức cha Weifang nói rằng lời cầu chúc Giáng Sinh của ngài là "mọi người Công giáo trong Giáo phận, công khai hay thầm lặng, được hiệp thông và hiệp nhứt với nhau".

Các nguồn tin từ địa phương nói rằng lễ nghi nhậm chức của Ðức cha Weifang đã được chính phủ tổ chức; nhiều viên chức chính quyền đã đến tham dự nghi lễ.

Ðức tân Giám mục Wenzhou cho biết: Giáo phận hiện có 29 linh mục và 40 nữ tu, trong khi đó dân số Công giáo trong toàn Giáo phận lên đến 110 ngàn người, trong số này nhiều người thuộc Giáo hội thầm lặng, hiện đang do Ðức cha Shao Zhumin, Giám mục phụ tá, chăm sóc.

Theo hãng tin Asianews, Giáng Sinh năm 2010, vì tuyết xuống, các linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại miền Bắc Trung Quốc phải di chuyển đến nhiều nơi để cử hành thánh lễ. Một linh mục đã nói với hãng thông tấn Asianews rằng cha và hai linh mục khác thuộc Giáo hội thầm lặng đã phải đi đến 12 nhà thờ hay nhà cầu nguyện để dâng thánh lễ Ðêm và Ngày Giáng Sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page