Trường Kinh Thánh

và khảo cổ học Pháp tại Gierusalem

mừng 120 năm thành lập

 

Trường Kinh Thánh và khảo cổ học Pháp tại Gierusalem mừng 120 năm thành lập.

Gierusalem [AFP 26/12/2010] - Trường Kinh Thánh và khảo cổ học của Pháp tại Gierusalem mừng 120 năm thành lập.

Hôm Chúa nhựt 26 tháng 12 năm 2010, Trường Kinh Thánh và khảo cổ học Pháp gọi tắt là EBAF, đã mừng kỷ niệm 120 năm thành lập.

Trường Ebaf đã được cha Marie Joseph Lagrange, thuộc dòng Ða minh, một giáo sư lịch sử Giáo hội nổi tiếng thành lập năm 1890. Hôm Chúa nhựt 26 tháng 12 năm 2010 trường đã qui tụ khoảng 20 linh mục dòng Ða minh, trong số này có 15 vị đến từ khắp nơi trên thế giới, tại tu viện thánh Stephano, gần cửa thành Damas ở mạn đông Gierusalem.

Ðược xem là trung tâm nghiên cứu kinh thánh và khảo cổ học kỳ cựu nhứt tại Thánh Ðịa, trường Ebaf nổi tiếng trên khắp thế giới vì những nghiên cứu phê bình Thánh Kinh vừa căn cứ trên đức tin vừa dựa vào lý trí.

Cha Hervé Ponsot, giám đốc trường Ebaf, cho biết: thoạt tiên, Tòa thánh đã không ủng hộ việc nghiên cứu phê bình các bản văn Kinh Thánh vì cho rằng phương pháp này chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý và Tân Tin lành. Nhưng ngày nay, ai cũng phải nhìn nhận rằng vị sáng lập của Trường là cha Lagrange là một nhà tiên phong trong việc nghiên cứu kinh thánh.

Một trong những thành quả đáng chú ý nhứt của trường là Quyển Kinh Thánh Gierusalem được cho xuất bản năm 1956. Quyển kinh thánh này đã trở thành mẫu mực cho các quyển kinh thánh hiện đại và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Dưới sự điều khiển của cha Jean Baptiste Humbert, Trường Ebaf hiện đang thực hiện nhiều cuộc đào bới khảo cổ học tại Trung đông, nhứt là trong Dải Gaza.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page