Giáo hội tại Cuba lấy làm tiếc

vì chính phủ nước này chưa có

những cuộc cải tổ kinh tế mạnh

 

Giáo hội tại Cuba lấy làm tiếc vì chính phủ nước này chưa có những cuộc cải tổ kinh tế mạnh.

Havana [AFP 26/12/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba lấy làm tiếc vì chính phủ cộng sản nước này chưa có những cuộc cải tổ kinh tế mạnh.

Trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên tờ báo của Tổng giáo phận Havana hôm Chúa Nhựt 26 tháng 12 năm 2010, Giáo hội Công giáo tại Cuba cho rằng những cuộc cải tổ được chính phủ của ông Raul Castro loan báo, vẫn chưa đủ mạnh. Giáo hội lấy làm tiếc là trong các cuộc cải tổ không thấy chính phủ đề cập đến việc tư hữu hóa.

Bài nghiên cứu được đăng trên báo "Palabra Nueva" viết rằng "sau nhiều tháng do dự, chính phủ vẫn chưa có đủ táo bạo để cho dân chúng được hoạt động kinh tế trong lãnh vực tư doanh."

Theo chương trình cải tổ, chính phủ sẽ cho ngoại quốc đầu tư, sa thải trên một triệu công nhân của các xí nghiệp quốc doanh, thành lập các xí nghiệp tư doanh để xử dụng phần lớn các công nhân quốc doanh bi sa thải, chấm dứt chế độ bao cấp và cho các công ty quốc doanh được tự trị.

Dân số Cuba hiện nay là 11 triệu người. Trong số này có gần 5 triệu người trong tuổi lao động, nhưng có đến 4 triệu người lãnh lương Nhà nước, bởi vì nhà nước kiểm soát đến 90 phần trăm kinh tế quốc gia.

Trong một cử chỉ cho thấy có sự xích lại gần nhau hơn giữa Giáo hội và nhà nước Cuba, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana đã được phép cử hành thánh lễ Ðêm Giáng Sinh trong khám đường chính ở Havana là nơi có 11 nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ.

Trong thánh lễ do Ðức hồng y Tổng giám mục Havana cử hành có khoảng 20 người tham dự.

Kể từ sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Gioan Phaolo II hồi năm 1998, chính phủ cộng sản Cuba đã cho phép Giáo hội được cử hành lễ Giáng Sinh trong các nhà tù.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page