Số khách hành hương

kỷ lục tại Bethlehem

 

Số khách hành hương kỷ lục tại Bethlehem.

Bethlehem [AFP 25/12/2010] - Giáng Sinh năm 2010, rất đông khách hành hương và du lịch đến Bethlehem.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy 25 tháng 12 năm 2010, các giới chức Palestine loan báo rằng Giáng Sinh năm 2010, thành phố Bethlehem đã đón tiếp một lượng du khách và khách hành hương kỷ lục. Hàng ngàn tín hữu đã cử hành Giáng Sinh tại nơi sinh hạ của Chúa Giesu hôm thứ Bảy 25 tháng 12 năm 2010.

Chính quyền Palestine ước tính rằng con số du khách và khách hành hương đến Bethlehem có thể hơn 90 ngàn người.

Ông George Saade, một giới thức của thành phố nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là lần đầu tiên Bethlehem đón tiếp nhiều người như thế.

Quân đội Israel, có mặt tại những trạm kiểm soát chính dẫn vào Bethlehem, không nắm vững con số người đến Bethlehem năm 2010.

Tiếp theo cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine hồi năm 2000, vì sợ các cuộc bạo động có thể xảy ra cho nên trong nhiều năm qua, du khách không dám đến Bethlehem.

Nhưng năm 2010, con số du khách đến Thánh địa lên đến 3 triệu người. Riêng thành phố Bethlehem đón tiếp gần một triệu rưởi người.

Ðối với Bethlehem, đây là lần thứ ba có lượng du khách và khách hành hương đông đảo đổ xô về đây. Theo giới chức chính quyền Palestine, tất cả 24 khách sạn trong thành phố đều không còn chỗ trống.

Ngoài ra, chính phủ Israel cũng đã quyết định cấp giấy phép đặc biệt cho các tín hữu Kitô Palestine trong các lãnh thổ bị chiếm đóng và Dải Gaza để họ có thể đến Bethlehm hay đi thăm viếng các gia đình đang sống trong những vùng thường bị cấm đoán.

Ðây là lần đầu tiên chính phủ Israel đã cho phép khoảng 200 tín hữu Kitô tại các nước Á rập không có quan hệ ngoại giao với Israel, được vào lãnh thổ Israel xuyên qua biên giới Jordan.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị thế giới hãy tỏ tình liên đới một cách tích cực với các tín hữu Kitô Trung Ðông.

Ngoài ra, cũng trong sứ điệp, ngài cũng thúc đẩy Israel và Palestine hãy sống chung hòa bình với nhau. Cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là một mối bận tâm thường xuyên của Ðức thánh cha. Trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa hồi tháng 5 năm 2009, ngài đã ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho vùng này.

Nhưng các cuộc thương thuyết giữa hai bên đã bị bế tắt. Hôm thứ Bảy 25 tháng 12 năm 2010, không lực Israel đã oanh tạc 4 mục tiêu trong Dải Gaza khiến cho hai người bị thương. Những cuộc oanh tạc này đã diễn ra sau khi Palestine pháo kích vào lãnh thổ Israel.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page