Ðức thánh cha chia sẻ bữa ăn Giáng Sinh

với những người vô gia cư

 

Ðức thánh cha chia sẻ bữa ăn Giáng Sinh với những người vô gia cư.

Vatican [AFP 26/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia sẻ bữa ăn Giáng Sinh với 250 người vô gia cư tại Roma.

Trưa Chúa nhựt 26 tháng 12 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ Terexa Calcutta, Ðức thánh cha đã dùng bữa với khoảng 250 người vô gia cư do cộng đồng các nữ tu thừa sai Bác ái tại Roma chăm sóc.

Sau bữa ăn này, Ðức thánh cha nói rằng "bác ái là sức mạnh thay đổi thế giới". Nhân dịp này Ðức thánh cha vinh danh Mẹ Terexa Calcutta và cuộc sống khiêm nhường và ẩn dật của Mẹ.

Ngồi đồng bàn với Ðức thánh cha có khoảng 15 người, trong đó có nhiều người đến từ Haiti, Ấn độ, Ethiopie, Cote d' Ivoire, Gabon và Trung quốc.

Hiện nay, các tu sĩ thừa sai Bác ái đang phụ trách hàng chục trung tâm đón tiếp dành cho những người túng thiếu và neo đơn không có nơi nương tựa, những người mắc bệnh tâm trí, những thiếu nữ có con ngoại hôn hay các bệnh nhân Sida.

Theo ước muốn của Ðức Phaolo VI, một trong những trung tâm đón tiếp này được thiết lập ngay bên trong Vatican.

Hằng năm cứ đến ngày 26 tháng 12, các trung tâm này tổ chức một bữa cơm dành cho những người kém may mắn này.

Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đây là lần thứ hai Ðức thánh cha đến chia sẻ bữa ăn với người nghèo. Năm 2009, lần đầu tiên, ngài dùng bữa với trên 150 người nghèo trong nhà ăn chung của cộng đồng thánh Egidio.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page