Ðức Thánh Cha khích lệ người trẻ

liên đới với các khổ đau của nhân loại

 

Ðức Thánh Cha khích lệ người trẻ liên đới với các khổ đau của nhân loại.

Vatican (SD 16-12-2010) - Trong sứ điệp gửi người trẻ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu lần thứ 33 do cộng đoàn đại kết Taizé tổ chức tại Rotterdam bên Hòa Lan, Ðức Thánh Cha mời gọi họ can đảm đi ngược dòng đời, liên đới với các nỗi khổ đau của nhân loại và tin tưởng nơi Thiên Chúa.

Ngài xin Thiên Chúa dẫn đưa các bạn trẻ tới suối nguồn của niềm vui. Sứ điệp viết: Khi sống tin tưởng nơi Thiên Chúa người trẻ cho phép cuộc đời mình được canh tân triệt để, chống lại ảo ảnh của chủ nghĩa cá nhân, và trở thành các người biết hiệp thông và tận hiến cho tha nhân. Ðức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần làm cho họ tràn đầy lòng xót thương vô hạn, và ban cho họ trí tưởng tượng, lòng can đảm để khám phá ra phương cách thay đổi cộng đoàn địa phương thành các nơi của lòng tốt, sự tin tưởng và hòa bình.

Trong khi chờ đợi gặp họ tại Madrid trong Ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm 2011, Ðức Thánh Cha khẩn cầu sức mạnh và hòa bình của Chúa Thánh Thần xuống trên các bạn trẻ cũng như các chủ chăn, các giáo xứ và gia đình tiếp đón họ, và gửi phép lành tòa thánh đến mọi người.

Cuộc gặp gỡ của 30,000 bạn trẻ bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2010 và kết thúc vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2011 tại Rotterdam. Nhiều nhân vật cũng gửi sứ điệp cho các bạn trẻ trong đó có ông Ban Ki Moon Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Herman van Rompuy, Chủ tịch Hội Ðồng Âu châu, Ðức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ danh dự Giáo Hội chính thống toàn thế giới, cũng như Ðức Tổng Giám Mục Canterbury Rowan Williams, và ông Setri Nyomi Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô cải cách. (SD 16-12-2010)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page