Căng thẳng giữa Giáo hội

và nhà nước tại Colombia

 

Căng thẳng giữa Giáo hội và nhà nước tại Colombia.

Lima, Peru [CNS 21/12/2010] - Những thay đổi chính sách nhằm thực thi Hiến Pháp mới tại Colombia đã tạo ra căng thẳng giữa Giáo hội và chính phủ nước này.

Hôm 20 tháng 12 năm 2010, tổng thống Colombia, ông Evo Morales đã ký một luật mới về giáo dục nhằm thay đổi vai trò của Giáo hội trong giáo dục, nhứt là liên quan đến việc dạy giáo lý.

Hai tuần trước đó, chính phủ nước này cũng đã loan báo ngưng cấp thông hành ngoại giao cho những người không phải là viên chức chính phủ. Các Giám mục là những người không phải là nhân viên chính phủ được cấp thông hành ngoại giao.

Một số quan sát viên xem cả hai quyết định trên đây của chính phủ Colombia là những nỗ lực nhằm hạ giảm ảnh hưởng của Giáo hội. Nhưng một số xem đây như một bước tiến tới việc thực thi Hiến Pháp nhằm xây dựng một nhà nước thế tục.

Các viên chức Giáo hội nói rằng việc rút lại thông hành ngoại giao không hề cản trở các Ðức giám mục trong hoạt động của các ngài.

Cha Marcial Chupinagua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Santa Cruz do Ðức hồng y Julio Terrazas Sandoval cai quản, tuyên bố rằng "Giáo hội tôn trọng quyết định của chính phủ và cảm thông với những quyết định của chính phủ". Cha Chupinagua khẳng định rằng những quyết định này không ảnh hưởng đến hoạt động của các Ðức giám mục.

Riêng luật mới về giáo dục sẽ có những hậu quả của nó. Tại một cuộc gặp gỡ ở Cochabamba, các vị hữu trách trong ngành giáo dục Công giáo đã ca ngợi một số khía cạnh trong luật mới, nhưng cho rằng luật này "có tính cách kỳ thị và loại trừ" có lợi cho người này nhưng làm thiệt hại cho người khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page