Giáo hội tại Phi châu đương đầu với

thách đố về giáo dục và tham nhũng

 

Giáo hội tại Phi châu đương đầu với thách đố về giáo dục và tham nhũng.

Ái nhĩ lan [CWN 21/12/2010] - Một nhà truyền giáo tại Phi Châu nói rằng Giáo hội tại lục địa này phải đương đầu với thách đố về giáo dục và tham nhũng trong xã hội.

Ðức cha Kieran O'Reilly, Giám mục Killaloe, Ái nhĩ lan, nguyên bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Phi Châu, nhìn nhận có sự lớn mạnh của Giáo hội tại Phi Châu. Ngài cũng ca ngợi tính hiếu khách và sức sinh động của đời sống Kitô tại lục đia này. Tuy nhiên, ngài nói rằng Giáo hội hiện đang phải đương đầu với những thách đố lớn về giáo dục và tham nhũng.

Ðức cha O' Reilly cho biết: với con số trẻ em tìm trường học ngày gia tăng, Giáo hội không thể tự mình đáp ứng các nhu cầu. Nhưng các chính phủ thường cũng không có đủ phương tiện.

Theo Ðức giám mục Killaloe, tham nhũng là "một dịch bệnh khủng khiếp gây nguy hại ở mọi quy mô và trong mọi lãnh vực". Ngài nói rằng những người có khả năng, nhưng lương thiện, không thể tìm được việc làm vì họ không chịu hối lộ. Toàn bộ guồng máy ở hạ tầng cơ sở đều vướn mắc vào tham nhũng.

Nhà cựu thừa sai này nói rằng Giáo hội đã cố gắng hết sức nhưng không làm được gì, bởi vì tham nhũng đã cấm rễ sâu trong nhiều nền văn hóa. Ngài nói rằng tham nhũng phát sinh và tồn tại thường là do giới lãnh đạo và những người ngoại quốc chỉ đến để khai thác các tài nguyên thiên nhiên của lục địa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page