Ðức thượng phụ

Công giáo Latinh Gierusalem

bị " chấn động" vì số phận

của các tín hữu Kitô Iraq

 

Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem bị "chấn động" vì số phận của các tín hữu Kitô Iraq.

Gierusalem [AFP 21/12/2010] - Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem bị "chấn động" vì số phận các tín hữu Kitô tại Iraq.

Hôm thứ Ba 21 tháng 12 năm 2010, Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem nói rằng ngài rất đau buồn về số phận của các tín hữu Kitô Iraq phải rời bỏ xứ sở kể từ sau cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Bagdad.

Trong một cuộc họp báo tại tòa Thượng phụ nằm trong thành phố cổ Gierusalem, Ðức thượng phụ Twal lên án cuộc thảm sát. Ngài nói rằng thật là đau buồn khi phải chứng kiến cảnh các tín hữu Kitô Iraq bỏ nước ra đi. Ðây là một điều đáng buồn cho người hồi giáo, cho Iraq và chính các tín hữu Kitô.

Ðức thượng phụ cũng nói rằng ngài rất đau khổ vì các cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị bế tắc. Nhưng ngài nhấn mạnh rằng "thất bại không nên làm cho chúng ta thất vọng".

Trong sứ điệp Giáng Sinh hằng năm được cho công bố hôm thứ Ba 21 tháng 12 năm 2010, Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem cũng kêu gọi Liên Âu hãy tích cực dấn thân hơn vào tiến trình hòa bình tại Trung đông. Ngài nói rằng Âu châu cần phải đóng một vai trò quan trọng hơn.

Ðức thượng phụ Twal là chủ chăn của khoảng 70 ngàn tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Israel, các lãnh thổ Palestine, Jordan và đảo Chypre.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page