Sẽ không có các cử hành Giáng sinh

tại Kirkouk, Bắc Iraq

 

Sẽ không có các cử hành Giáng sinh tại Kirkouk, Bắc Iraq.

Kirkuk, Bắc Iraq [AFP 21/12/2010] - Ðức giám mục giáo phận Kirkuk, Bắc Iraq, quyết định hủy bỏ các buổi cử hành Giáng Sinh.

Hôm thứ Ba 21 tháng 12 năm 2010, tiếp theo việc Tổ chức "Quốc gia hồi giáo Iraq" đe dọa giết các tín hữu Kitô, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkuk, loan báo hủy bỏ các cuộc lễ mừng Giáng Sinh năm 2010.

Ðức cha Sako đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng "năm nay (2010) các tín hữu Kitô Kirkuk sẽ không có các cuộc lễ mừng Giáng Sinh. Các thánh lễ sẽ không được cử hành vào buổi tối như thường lệ, mà vào lúc 10 giờ sáng". Ðức tổng giám mục Kirkuk cho biết cá nhân ngài và 10 giới chức Kitô giáo khác trong thành phố đã nhận được những lời đe dọa của cái gọi là "bộ chiến tranh của tổ chức Quốc gia hồi giáo Iraq", một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Kirkuk là một thành phố đa chủng cách thủ đo Bagdad khoảng 240 cây số về hướng Bắc. Trước khi quân đội Hoa kỳ chiếm đóng Iraq hồi năm 2003, thành phố này có khoảng 50 ngàn tín hữu Kitô, nay chỉ còn 10 ngàn người.

Trong lời đe dọa, tổ chức "quốc gia hồi giáo Iraq" yêu cầu các tín hữu Kitô Iraq phải lên án Giáo hội Copte Ai cập là Giáo hội mà tổ chức này cho là cưỡng bách người hồi giáo trở lại Kitô giáo.

Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát diễn ra trong nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad hôm 31 tháng 10 năm 2010, khiến cho 44 tín hữu và 2 linh mục bị thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page