Người Công giáo tại Bogor, tây Java, Indonesia

không được phép cử hành Lễ Giáng Sinh

 

Người Công giáo tại Bogor, tây Java, Indonesia, không được phép cử hành Lễ Giáng Sinh.

Jakarta, Indonesia [Asianews 20/12/2010] - Người Công giáo tại Bogor, Tây Java, Indonesia, không được phép cử hành Lễ Giáng sinh.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, chính quyền địa phương tại Bogor, miền Tây Java, Indonesia, đã ra lệnh cấm mọi sinh hoạt công cộng hay cử hành có liên hệ đến Lễ Giáng Sinh, kể cả Lễ Giáng sinh tại nhà thờ Thánh Gioan Tẩy giả ở Parung, Tulang Kuning.

Trong lá thư công bố lệnh cấm, chính quyền Bogor giải thích rằng có nhiều lý do, mà chính là vì không có phép xây nhà thờ. Lá thư khẳng định rằng vì không có phép cho nên ngay cả cầu nguyện trong một khu đất thuộc về Giáo hội cũng không được phép.

Tại Indonesia, bất cứ việc xây cất nào cũng phải có phép. Nhưng khi các cộng đồng Kitô xin phép xây nhà thờ, luật lại qui định rằng chỉ khi nào có 60 dân cư sống trong khu vực đồng ý và Ủy ban đối thoại liên tôn phê chuẩn thì giấy phép mới được cấp.

Trong trường hợp giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả trên đây, vì đơn xin cất nhà thờ không được phê chuẩn, cho nên các tín hữu chỉ có thể gặp gỡ nhau dưới một tấm lều hay trong một tiệm ăn. Ðể làm khó dễ hơn, các chính quyền địa phương giải thích luật một cách tùy tiện và ngăn cấm các tín hữu Kitô không được tụ tập ngay cả nơi công cộng.

Cha Gatot, cha sở giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả, nói với hãng thông tấn Asianews rằng giáo xứ không biết phải làm thế nào để tuân thủ các đòi hỏi của chính quyền địa phương.

Tình trạng lại càng đáng quan ngại hơn vì những cuộc bạo động diễn ra trong thời gian gần đây. Các tín hữu nói rằng các nhóm hồi giáo cực đoan lợi dụng luật này để mở các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô trong mùa giáng sinh.

Năm 2005, các nhóm hồi giáo cực đoan đã phá rối các cuộc cử hành nhân dịp Lễ Phục Sinh. Căng thẳng càng gia tăng hơn khi năm 2008, hàng trăm người hồi giáo cực đoan đã ngăn cản không cho các tín hữu Kitô đi vào khu đất của nhà thờ.

Giáo xứ Parung có ít nhứt 3 ngàn người Công giáo. Giáo phận có một khu đất rộng gần 8 ngàn thước vuông. Giáo phận muốn xây cất một nhà thờ tại đây. Nhưng các nhóm hồi giáo cực đoan luôn tìm cách ngăn cản.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page