Việt nam phá hủy

một trung tâm của Tin lành Mennonite

 

Việt nam phá hủy một trung tâm của Tin lành Mennonite.

Sài gòn [Zenit 20/12/2010] - Việt nam phá hủy một trung tâm của Giáo hội Tin lành Mennonite.

Theo một bản tin được hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của hội thừa sai Paris truyền đi hôm thứ Hai 20 tháng 12 năm 2010, công an tại Sài gòn đã phá hủy một trung tâm mục vụ của Giáo hội Tin lành Mennonite và bắt giữ vị mục sư quản nhiệm.

Theo bản tin, mục sư Nguyễn Hồng Quang, quản nhiệm một cộng đồng Tin lành Mennonite tại quận hai Sài gòn, đã bị bắt giữ ngay tại trung tâm dành cho việc thờ phượng và huấn luyện các tín hữu. Việc bắt giữ đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2010. Theo tường thuật của trang mạng chính thức của Giáo hội này, công an đã thực hiện việc bắt giữ mục sư Quang với nhiều hành động thô bạo.

Vài phút sau khi bắt giữ vị mục sư, công an đã tiến hành phá hủy trung tâm. Trung tâm này gồm có nơi thờ phượng, một khu yên tĩnh dành cho việc cầu nguyện và một phòng học Kinh Thánh. Khoảng 20 học viên, phần lớn thuộc các sắc tộc thiểu số, cũng bị câu lưu để hỏi cung và sau đó được chở về nhà họ.

Những nguồn tin khác do Giáo hội Mennonite phổ biến cũng cho biết một người khác là mục sư Nguyễn Ngọc Thạch cũng bị bắt giữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc truy bức, công an đã ngăn cấm không cho ai được chụp hình. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có một băng hình và nhiều hình ảnh về diễn tiến của việc bắt giữ các mục sư và phá hủy nơi thờ phượng.

Mặc dù Giáo hội Tin lành Mennonite đã được chính phủ chính thức nhìn nhận hồi năm 2007, các hoạt động tôn giáo của mục sư Quang vẫn luôn bị chính quyền xem là bất hợp pháp.

Vị mục sư này nổi tiếng vì lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng cũng như cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo từ nhiều thập niên qua.

Mục sư Quang cũng là một luật sư. Ông đã từng được những người cháu của cha Nguyễn văn Lý chọn làm người biện hộ trong vụ án của họ, nhưng không được chính quyền chấp nhận.

Năm 2004, mục sư đã từng bị bắt giữ và kết án 3 năm tù vì tội gọi là ngăn cản công an thực thi công tác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page