Israel nới lỏng các biện pháp an ninh

nhân dịp Lễ Giáng Sinh

 

Israel nới lỏng các biện pháp an ninh nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

Gierusalem [AFP 20/12/2010] - Israel nới lỏng các biện pháp an ninh nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

Hôm thứ Hai 20 tháng 12 năm 2010, một nguồn tin từ các giới chức quân sự Israel cho biết quân đội nước này đã nhận được lệnh phải để cho khách hành hương Kitô, đặc biệt là các tín hữu Palestine tại những vùng bị chiếm đóng và người Israel gốc Á rập, được dễ dàng qua lại tại các trạm kiểm soát trong dịp lễ Giáng Sinh.

Ðược biết quân đội Israel trú đóng tại các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã nhận được những bản hướng dẫn về tầm quan trọng của Lễ Giáng Sinh đối với các tín hữu Kitô, dù là khách hành hương hay đang sống trong Thánh Ðịa. Những bản hướng dẫn nói trên cũng khuyên các binh sĩ Israel tránh mọi cuộc đối đầu không cần thiết tại những trạm kiểm soát.

Ðược biết thành phố Bethleham, nơi Chúa Giêsu sinh ra, nằm bên kia hàng rào an ninh do Israel dựng lên tại vùng Cisjordan.

Bản hướng dẫn dành cho các binh sĩ Israel trong các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng giải thích rằng "trong mùa Giáng Sinh, thế giới Kitô hướng nhìn về Bethlehem. Các cuộc lễ Kitô đều được truyền thông địa phương và quốc tế tường thuật rộng rãi".

Bản hướng dẫn cảnh báo các binh sĩ Israel rằng họ phải chuẩn bị tinh thần "trước lượng du khách, trong đó có những người ngoại quốc quan trọng như các đại sứ, du khách ngoại quốc và các tín hữu Kitô Israel".

Các binh sĩ Israel được khuyên "hãy để cho dân chúng được cử hành lễ Giáng Sinh một cách xứng đáng", "hãy để cho họ tham dự vào các nghi lễ truyền thống và thực thi quyền tự do thờ phượng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page