Giáo hội phải tự vấn

về những sai lầm của mình

 

Giáo hội phải tự vấn về những sai lầm của mình.

Vatican [AFP 20/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng Giáo hội cần phải tự vấn về những sai lầm của mình.

Hôm thứ Hai 20 tháng 12 năm 2010, nhân dịp tiếp kiến các nhân viên giáo triều đến chúc mừng Giáng Sinh, Ðức thánh cha nói rằng Giáo hội phải tự vấn về các những sai lầm của mình để những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em không tái diễn nữa.

Trong bài diễn văn qua đó ngài duyệt lại một năm qua, Ðức thánh cha nói đến sự "tủi nhục" mà Giáo hội Công giáo đã gánh chịu vì những tai tiếng về lạm dụng tình dục. Nhưng ngài kêu gọi hãy đón nhận nỗi tủi nhục này như một lời mời gọi tìm kiếm sự thật và canh tân.

Theo Ðức thánh cha, "Giáo hội cần phải tự vấn về điều mình có thể làm được để đền bù sự bất công này" cũng như "để sám hối".

Ðức thánh cha lập lại rằng ngài đã bị "chấn động" vì những tai tiếng này, bởi vì đây là một điều không thể "tưởng tượng được" đã "làm tổn thương sâu xa con người trong tuổi thơ và gây thiệt hại cho cả đời của họ". Ngài than phiền rằng gương mặt của Giáo hội đã bị "trét tro" trong năm Linh mục.

Ngài khẳng định rằng ngài "ý thức được tính nghiêm trọng đặc biệt của hành động tội lỗi của các linh mục và trách nhiệm liên đới của Giáo hội". Nhưng, theo Ðức thánh cha, "không thể thinh lặng trước bối cảnh trong đó những biến cố này đã diễn ra".

Ngài nói: "có cả một thị trường ấu dâm mà một cách nào đó xã hội ngày càng xem như một điều bình thường". Trong thập niên 70, ấu dâm được xem như một điều hoàn toàn phù hợp với con người cũng như với trẻ con. Trong thời kỳ ấy, "luân lý không còn hiện hữu nữa".

Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều, Ðức thánh cha cũng tố cáo "ngành du lịch tình dục". Ðây là một sinh hoạt "đe dọa cả một thế hệ và xúc phạm đến tự do và phẩm giá con người". Ngoài ra, "ma túy, với một sức mạnh ngày càng gia tăng, cũng vươn những cái vòi bạch tuộc của nó ra trên khắp địa cầu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page