Ðại sứ Hoa kỳ tại Việt nam quan ngại

về tình hình nhân quyền tại nước này

 

Ðại sứ Hoa kỳ tại Việt nam quan ngại về tình hình nhân quyền tại nước này.

Hà nội [Asianews 17/12/2010] - Ðại sứ Hoa kỳ tại Việt nam quan ngại về tình hình nhân quyền tại nước này.

Trong một bài viết đăng trên trang mạng của của Tòa đại sứ Hoa kỳ tại Việt nam, đại sứ Michael Michalak viết rằng "Hoa kỳ vẫn còn quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt nam. Chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế tự do phát biểu, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến và xem mọi đảng phải chính trị không theo cộng sản là khủng bố".

Ðại sứ Michalak đã cho phổ biến bài nhận định trên đây nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền được cử hành hôm 10 tháng 12 năm 2010.

Ðại sứ Michalak, người sẽ chấm dứt nhiệm kỳ trong thời gian gần đây, cho biết: "trong năm 2010, đã có 24 nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ và 14 người khác bị kết án vì tranh đấu cho công lý bằng con đường bất bạo động".

Về tự do tôn giáo, đại sứ Michalak nói rằng Việt nam có tiến bộ, nhưng ông nhấn mạnh: "chính phủ đã xử dụng bạo lực trong vụ các giáo xứ Ðồng Chiêm và Cồn Dầu và điều này tạo ra những nghi ngờ đối với chính phủ và việc chính phủ thi hành luật pháp. Cách hành xử này cũng làm thiệt hại cho những tiến bộ đã đạt được trong lãnh vực tự do tôn giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page