Chính phủ Costa Rica và

việc thụ thai trong ống nghiệm

 

Chính phủ Costa Rica và việc thụ thai trong ống nghiệm.

San Jose, Costa Rica [CNS 17/12/2010] - Chính phủ Costa Rica phải đối phó với nhiều áp lực về việc thụ thai trong ống nghiệm.

Nếu bãi bỏ lệnh cấm cho thụ thai trong ống nghiệm, chính phủ Costa Rica sẽ đi ngược lại với giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Ngược lại, nếu không bãi bỏ lệnh này, Costa Rica có thể bị đe dọa trừng phạt vì vi phạm các thỏa hiệp quốc tế về nhân quyền.

Trước áp lực của quốc tế, tổng thống Costa Rica, bà Laura Chinchilla, đang vận động để Quốc hội nước này thông qua luật cho phép tiến hành việc thụ thai trong ống nghiệm.

Dạo tháng 8 năm 2010, Ủy ban nhân quyền của Liên Mỹ Châu đã yêu cầu Costa Rica phải bãi bỏ lệnh cấm thụ thai trong ống nghiệm để tuân thủ các thỏa hiệp quốc tế mà nước này đã ký tên phê chuẩn như Qui ước Mỹ Châu về nhân quyền, Công ước Liên hiệp quốc về việc loại trừ mọi hình thức kỳ thị đối với người phụ nữ và Chương trình hành động của Hội nghị về dân số và phát triển tại Cairo.

Là một trong rất ít quốc gia xem Công giáo như quốc giáo, Costa Rica cũng đã ký thỏa hiệp với Giáo hội Công giáo là "minh nhiên nhìn nhận giá trị của sự sống con người từ lúc thụ thai".

Ðầu tháng 12 năm 2010, nhân dịp tiếp kiến ông Fernando Sanchez, tân Ðại sứ Costa Rica bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cảnh cáo về việc "vi phạm các quyền của thai nhi bằng cách hợp pháp hóa việc thụ thai trong ống nghiệm".

Hiện Quốc hội Costa Rica đang thảo luận về dự luật bãi bỏ lệnh cấm thực thi việc thụ thai trong ống nghiệm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page