Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh

về hiệp nhứt Kitô giáo tỏ ra lạc quan

về mối quan hệ giữa

Công giáo và Chính thống giáo

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo.

Roma [CWN 17/12/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức hồng y Kurt Koch, tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống cần phải giải quyết các bất đồng về quyền bính của Ðức giáo hoàng để đạt được sự hiệp nhứt trọn vẹn.

Theo Ðức hồng y Koch, những khác biệt này phản ánh những quan điểm khác nhau của hai Giáo hội. Ngài giải thích rằng trong khi Giáo hội Chính thống nhấn mạnh đến cộng đồng tính thì Giáo hội Công giáo lại chú trọng đến quyền tối thượng. Theo ngài, thách đố lớn nhứt trong tương lai là làm sao dung hòa hai cái nhìn này.

Nhưng Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nói rằng viễn ảnh của một sự hiệp nhứt thực sự với các Giáo hội Chính thống đầy hứa hẹn và Giáo hội Công giáo có thể học được nhiều từ các Giáo hội Chính thống.

Ðức hồng y Koch nói rằng các Giáo hội Chính thống đã bảo tồn được các cơ cấu, não trạng và cái nhìn của Giáo hội thời cổ. Người Công giáo đang có nguy cơ quên mất thực tế này.

Ngài nói: "Mặc dù sự chia cách với các Giáo hội Chính thống đã diễn ra cách đây hơn một ngàn năm, tôi vẫn cảm thấy như trở về nhà mình mỗi khi viếng thăm các Giáo hội này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page