Các tín hữu Kitô nạn nhân

của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan

yêu cầu tổng thống Indonesia bảo vệ

 

Các tín hữu Kitô nạn nhân của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan yêu cầu tổng thống Indonesia bảo vệ.

Jakarta, Indonesia [Asianews 14/12/2010] - Các tín hữu Kitô nạn nhân của chủ nghĩa hồi giáo cực đoan tại Indonesia yêu cầu tổng thống nước này bảo vệ họ.

Hôm Chúa nhựt 12 tháng 12 năm 2010, khoảng 200 người hồi giáo cực đoan đã cưỡng bách 100 tín hữu Kitô tại làng Rancaekek Wetan, Tây Java, phải rời khỏi hai ngôi nhà được xử dụng làm nơi thờ phượng. Các phần tử cực đoan nói trên cũng tấn công vào các tư gia và viết thư cho chính quyền để yêu cầu tịch thu các ngôi nhà được xử dụng làm nơi thờ phượng.

Mục sư Hutagalung, quản nhiệm cộng đồng Tin lành có tên là "Batak" nói rằng các tín hữu sẽ tiếp tục thờ phượng dù có phải gánh chịu bất cứ hậu quả nào. Mục sư này cũng nói: "chúng tôi yêu cầu tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono bảo đảm cho chúng tôi được thực hành niềm tin của mình một cách tự do mà không sợ bị bất cứ tổ chức nào kỳ thị".

Ông Hendro Pandowo, cảnh sát trưởng tại địa phương, đã đưa các tín hữu Kitô ra khỏi các ngôi nhà được xử dụng làm nơi thờ phượng để tránh các cuộc đụng độ. Ông nói rằng "các tín hữu Kitô đã không có phép cầu nguyện chung với nhau trong các ngôi nhà này" và cảnh sát cũng không có quyền bắt giữ những người hồi giáo nào phản đối. Theo ông, cảnh sát không làm được gì nếu các nhà thờ không được đăng ký.

Viện Wahid, một tổ chức liên tôn của Hồi giáo, lên án thái độ trên đây của cảnh sát. Trong một thông cáo báo chí, tổ chức này lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và tố cáo việc cảnh sát không chịu can thiệp và khuyến khích thái độ bất khoan nhượng của những người hồi giáo quá khích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page