Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong

tố cáo tình trạng thiếu tự do

của Giáo hội tại Trung quốc

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hongkong tố cáo tình trạng thiếu tự do của Giáo hội tại Trung quốc.

Hong kong [CWN 14/12/2010] - Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong tố cáo tình trạng thiếu tự do của Giáo hội tại Trung quốc.

Trong một bài viết mới đây, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong cho rằng chính quyền cộng sản Trung quốc đã "mất mặt" khi ngăn cấm không cho ông Liu Xiaobo nhận giải thưởng Nobel Hòa bình và xử dụng vũ lực khi tổ chức Ðại hội đại biểu Công giáo toàn quốc lần thứ 8.

Nhưng tiếc thay, theo Ðức hồng y Zen, Giáo hội cũng mất mát nhiều, bởi vì Hội công giáo ái quốc Trung quốc và sự kiện một số Giám mục hiệp thông với Tòa thánh tham dự Ðại hội, đã phá vỡ sự hiệp nhứt Giáo hội.

Trong bài phân tách về những diễn tiến mới nhứt tại Trung quốc, Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong cũng bày tỏ sự phẩn nộ của ngài trước giọng điệu bênh vực Trung quốc của linh mục Jeroom Heyndrickx. Chuyên gia về Trung quốc này cho rằng Giáo hội tại Trung quốc đang tiến tới hiệp nhứt bằng cách thống nhứt hai giáo hội thầm lặng và công khai tại nước này.

Trong bài viết, Ðức hồng y Zen cũng nêu lên câu hỏi tại sao Bộ truyền giáo đã không mạnh mẽ lên án những lạm dụng tự do tôn giáo tại Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page