Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Ðức

từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Ðức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011.

Berlin [AFP 14/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ viếng thăm Ðức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011.

Hôm thứ Ba 14 tháng 12 năm 2010, Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ trở về thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011. Ðây là chuyến viếng thăm quê hương lần thứ ba của vị giáo hoàng người Ðức này.

Trong một thông cáo, Ðức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ðức giải thích rằng về phương diện quốc gia, đây là một chuyến viếng thăm chính thức. Nhưng về phương diện Giáo hội, đây là một chuyến tông du của một vị Giáo hoàng.

Ðức cha Zollitsch nói rằng các chi tiết của chương trình viếng thăm chưa được xác định. Theo dự trù, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Berlin, Erfurt và Fribourg en Brisgau. Ngài sẽ dành ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm cho thủ đô Berlin. Tại đây ngài sẽ đọc diễn văn trước Hạ viện Ðức. Sang ngày thứ hai, ngài sẽ đến Erfurt, thuộc Ðông Ðức cũ. Ðây là nơi mà nhà cải cách Tin lành Martin Luther đã từng theo học. Ðây cũng là nơi có chủng viện Công giáo duy nhứt dưới thời cộng sản. Tại thành phố này, Ðức thánh cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Tin lành Luther.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức hy vọng rằng đây là cơ hội để một lần nữa Ðức thánh cha bày tỏ mong ước được tìm lại sự "hiệp nhứt" đã mất giữa Tin lành và Công giáo.

Fribourg en Brisgau là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến viếng thăm Ðức của Ðức thánh cha. Là giáo phận của Ðức cha Zollitsch, Fribourg en Brisgau là một trong những giáo phận quan trọng nhứt của Ðức.

Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng, Ðức thánh cha đã trở về thăm quê hương hai lần. Năm 2005, ngài đến Koln nhân dịp Ðại hội giới trẻ thế giới. Năm 2006, ngài viếng thăm vùng Baviere, sinh quán của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page