Các tổ chức tôn giáo phê bình

luật giới hạn tự do tôn giáo tại Armenia

 

Các tổ chức tôn giáo phê bình luật giới hạn tự do tôn giáo tại Armenia.

Yerevan, Armenia [Asianews 15/12/2010] - Các tổ chức tôn giáo phê bình luật giới hạn tự do tôn giáo tại Armenia.

Mới đây, các tổ chức tôn giáo tại Armenia đã phê bình một số những thay đổi trong luật tôn giáo tại nước này.

Chính phủ nói rằng các luật mới về tôn giáo sẽ được cứu xét và được Hội đồng Âu châu phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Nhưng một nhà lãnh đạo tôn giáo, xin được dấu tên, đã nói với tổ chức "Forum 18" [Diễn Ðàn 18] rằng tất cả những luật này giám sát chặt chẻ các sinh hoạt tôn giáo và như vậy là một sự xen mình của chính phủ vào các tôn giáo.

Theo các tu chính án được chính phủ đề nghị, bất cứ tổ chức tôn giáo nào cũng phải được chính phủ cho phép, "dựa trên sự thẩm định chuyên môn về "tôn giáo tính" của tôn giáo đó". Theo dự luật, giáo lý cũng như các sinh hoạt, cái nhìn về gia đình và giáo dục của tôn giáo đó cũng phải được chính phủ duyệt xét.

Các tu chính án được đề nghị không thay đổi luật hiện hành, theo đó để được chính thức nhìn nhận, một tôn giáo phải có ít nhứt 200 thành viên trưởng thành.

Cũng theo tu chính án được đề nghị, ngay cả khi đã được nhìn nhận, các tôn giáo cũng phải báo cáo lịch trình sinh hoạt hàng năm của mình.

Chính phủ cũng dành quyền rút lại giấy phép và cấm các sinh hoạt tôn giáo nếu các sinh hoạt này phá rối "an ninh và trật tự công cộng, gây phương hại cho y tế và luân lý, vi phạm nhân quyền và tự do, can thiệp một cách tùy tiện vào đời sống các gia đình, buộc dân chúng phải từ chối các nghĩa vụ công dân do luật pháp quy định hay có những hành động phi pháp khác".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page