Chủ nghĩa tục hóa

ngày càng gia tăng tại Balan

 

Chủ nghĩa tục hóa ngày càng gia tăng tại Balan.

Swiebodzin, Balan [The New York Times 11/12/2010] - Chủ nghĩa tục hóa ngày càng gia tăng tại Balan, quốc gia vẫn được xem là một trong những pháo đài của Kitô giáo.

Theo Báo The new York Times, trong số ra ngày 11 tháng 12 năm 2010, bức tượng Chúa Kitô lớn nhứt thế giới tại thành phố Swiebodzin , "giang rộng hai cánh tay và nhìn thẳng về phía một cộng đồng đang cố gắng đẩy lùi làn sóng tục hóa".

Cha Sylwester Zawadzki, người đề ra sáng kiến dựng bức tượng vĩ đại này, nói rằng ngài "hy vọng bức tượng sẽ trở thành một liều thuốc chữa trị trào lưu tục hóa". Ngài tin rằng bức tượng sẽ có một sứ mệnh tôn giáo chứ không chỉ nhằm thu hút du khách.

Theo nhận định của báo The new York times, Balan vẫn còn là một quốc gia với tuyệt đại đa số dân theo Công giáo. So sánh với các nước Âu châu khác, nước này vẫn còn rất đạo đức. Nhưng cả những người ủng hộ lẫn phe phê bình Giáo hội đều nhìn nhận rằng xã hội tại đây đang thay đổi. Họ nói rằng các vị đại diện của Giáo hội tại Balan đã đánh mất uy tín và sự khả tín và phần lớn dân chúng nước này đang tiến tới một cái nhìn "thế tục hơn" hơn về cuộc sống, nghĩa là đòi hỏi có sự tách biệt lớn hơn giữa Giáo hội và nhà nước cũng như không chấp nhận các mệnh lệnh của Giáo hội về luân lý cá nhân.

Ông Szymon Holownia, giám đốc Ðài truyền hình có tên là "Religia" [tôn giáo], một đài tương đối mới có mục đích thuyết phục người dân Balan rằng đức tin có thể và phải có giá trị trong cuộc sống hiện đại, nói rằng đã có một thời Balan được xem như một bảo tàng viện của Âu Châu về Công giáo. Nhưng nay mọi sự đã thay đổi. 20 năm được tự do đã khiến cho tôn giáo bị lu mờ. Ông nhấn mạnh rằng Kitô giáo tại Balan đang trải qua khủng hoảng.

Các thống kê cho thấy: có đến 95 phần trăm người dân Balan tự nhận là Công giáo, nhưng chỉ có khoảng 40 phần trăm còn giữ ngày Chúa Nhựt. Tại những thành phố lớn như Warsawa và Krakow, chỉ có khoảng 20 phần trăm tham dự thánh lễ Chúa Nhựt. Thống kê cũng cho biết chỉ có khoảng 40 phần trăm người Công giáo Balan chấp nhận giáo huấn của Giáo hội về một số vấn đề luân lý như ly dị, thụ thai trong ống nghiệm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page