Ðức hồng y Tổng giám mục Kinshasa

kêu gọi hòa bình

tại Cộng hòa dân chủ Congo

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Kinshasa kêu gọi hòa bình tại Cộng hòa dân chủ Congo.

Kinshasa, Congo [AFP 5/12/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Kinshasa kêu gọi hòa bình tại cộng hòa dân chủ Congo.

Hôm Chúa nhựt mùng 5 tháng 12 năm 2010, Ðức hồng y Laurent Monsengwo, Tổng giám mục Kinshasa, cộng hòa dân chủ Congo, đã kêu gọi các phiến quân tại miền đông nước này buông khí giới và xây dựng hòa bình.

Trong một thánh lễ tạ ơn, đức tân Hồng y cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi những người có liên hệ với cuộc nội chiến hãy buông súng và xây dựng hòa bình trong công lý và hòa giải.

Trước sự hiện diện của trên 100 ngàn người tập trung tại vận động trường của thủ đô Kinshasa, Ðức hồng y Monsengwo nói rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI đã kêu gọi mọi người hãy xử dụng mọi đường lối phù hợp với luật pháp quốc gia và công pháp quốc tế để chấm dứt chiến tranh tại Congo, nhứt là tại miền đông nước này.

Tuyên bố trước sự hiện diện của ông Joseph Kabila, tổng thống Cộng hòa dân chủ Congo và phu nhân của tổng thống nước Congo láng giềng, đức tân Hồng y kêu gọi: "Giết hại bao nhiêu sinh mạng chẳng ích lợi gì. Tạo ra bao nhiêu cuộc bạo động để làm tiền cũng chẳng ích gì. Ðây là tiền bạc bất nhân".

Ðức hồng y Monsengwo, năm nay 71 tuổi, là người Phi châu đầu tiên đã đậu bằng tiến sĩ Kinh thánh tại Roma. Ngài là vị Hồng y thứ ba của cộng hòa dân chủ Congo.

Từ hơn một thập niên nay, nhiều nhóm vũ trang, cách riêng các phiến quân người Hutu thuộc các lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, đã khoáy động tại miền đông cộng hòa dân chủ Congo và gây ra nhiều đau thương tang tóc cho dân chúng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page