Ðức hồng y Tauran gặp gỡ

các nhà lãnh đạo Pakistan

 

Ðức hồng y Tauran gặp gỡ các nhà lãnh đạo Pakistan.

Lahore, Pakistan [Ucanews 29/11/2010] - Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nhấn mạnh đến nhu cầu phải có đối thoại liên tôn tại Pakistan.

Trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pakistan, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã có cuộc gặp gỡ chính thức với tổng thống Asif Ali Zardari, viếng thăm một trung tâm nghiên cứu đại kết Kitô, khánh thành một trung tâm hòa bình tại Lahore do các tu sĩ Ða minh điều khiển và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Lahore cũng như gặp gỡ các Ðức giám mục và bề trên dòng tu tại nước này.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố tại Lahore hôm 28 tháng 11 năm 2010, vị Hồng y người Pháp này khẳng định rằng "mục đích của chuyến viếng thăm Pakistan của ngài là khuyến khích cộng đồng Công giáo và các vị mục tử trong cuộc sống hằng ngày hãy lắng nghe, cảm thông và chia sẻ".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn cho biết: ngài đã cố gắng giúp các tín hữu Kitô Pakistan suy tư về sự cần thiết phải có đối thoại với những người thuộc các tôn giáo khác. Theo ngài, một cuộc đối thoại như thế phải được xây dựng trên sự chân thực, tôn trọng hổ tương, nhưng đồng thời vẫn bảo vệ bản sắc của mình.

Ðức hồng y Tauran cũng nói rằng ngài có ấn tượng mạnh về sức sống của cộng đồng Công giáo tại Pakistan, là cộng đồng luôn cố gắng xây dựng một xã hội hài hòa tại nước này.

Ngài nói rằng ngài tin tưởng là chính phủ nước này sẽ tỏ thiện chí đối với những nhu cầu của Giáo hội Công giáo.

Về phần mình, Ðức cha Adolfo Tito Yllana, Sứ thần Tòa thánh tại Pakistan hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Ðức hồng y Tauran sẽ làm cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị không còn cảm thấy lẽ loi nữa. Ngài nói với hãng thông tấn Ucanews rằng chính quyền Pakistan đã quan tâm đến những lo ngại và thách đố của các tín hữu Kitô. Một trong những quan ngại chính của Giáo hội tại Pakistan chính là luật chống phạm thượng. Các nhà lãnh đạo Giáo hội đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ luật này, vì nó thường được xử dụng để giải quyết tư thù và xách nhiễu các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại nước này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page