Số phận của

một số người trở lại Kitô giáo

tại một số nước Hồi giáo

 

Số phận của một số người trở lại Kitô giáo tại một số nước Hồi giáo.

Kabul, Afghanistan [AFP 28/11/2010] - Những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo tại một số nước Hồi giáo đang bị đe dọa đến tính mạng.

Tại Afghanistan, hai người trở lại Kitô giáo, trong số này có một người đang làm việc cho một tổ chức không chính phủ, đã bị giam giữ tại Kabul và có thể bị kết án tử hình vì tội gọi là "bỏ đạo".

Một nguồn tin từ bộ tư pháp Afghanistan cho biết ông Musa Sayed, 45 tuổi, và ông Ahmad Shah, 50 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại trung tâm thủ đô vì bị cáo buộc "cải đạo sang một tôn giáo khác là điều mà luật Hồi giáo xem như một tội ác. Nếu được chứng minh, họ có thể bị án tử hình hay tù chung thân".

Một phát ngôn viên của Hội hồng thập tự tại Kabul cho biết một trong hai người nói trên đã làm việc cho Hội từ năm 1995.

Hai người này đã bị bắt giữ hồi cuối tháng 5 năm 2010, vài ngày sau khi một đài truyền hình địa phương tại Afghanistan cho chiếu một băng hình cho thấy cảnh những người Afghanistan được rửa tội.

Tại Algerie, 4 người trở lại Kitô giáo có thể bị phạt tù một năm.

Hôm Chúa nhựt 28 tháng 11 năm 2010, một biện lý tại một tòa án ở miền đông Algerie đã yêu cầu tòa phạt một năm tù cho 4 người trở lại Kitô giáo. Những người này bị mang ra xét xử vì tôi gọi là "mở cửa trái phép một nơi thờ phượng".

Luật sư biện hộ cho 4 người này cho biết: phiên tòa đã diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp và bản án sẽ được chính thức công bố vào ngày 12 tháng 12 năm 2010.

Theo cáo trạng, 4 tín hữu Tin lành này đã mở một nơi thờ phượng mà không có phép của chính quyền địa phương.

Nhiều tín hữu Kitô tại Algerie bị đưa ra tòa xét xử vì không tuân thủ luật Hồi giáo như giữ chay trong tháng Ramadan.

Hôm 21 tháng 10 năm 2010, thủ tướng Algerie, ông Ahmed Ouyahia tuyên bố trước Quốc hội rằng tự do tôn giáo luôn được "bảo đảm" tại nước này, là nơi mà Hồi giáo được xem là quốc giáo.

Các tín hữu Kitô Algerie, phần lớn là người Công giáo, chỉ có khoảng 11 ngàn người thuộc nhiều nghi lễ khác nhau. Tuyệt đại đa số 35 triệu người Algerie theo Hồi giáo.

Tại Pakistan, một tín hữu Kitô bị kết án 25 năm tù vì tội gọi là "sờ đến kinh Coran" với bàn tay dơ bẩn.

Riêng bà Asia Bibi, người phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội "báng bổ" tiên tri Mahomet, nói rằng bà vẫn lo sợ cho mạng sống của bà cho dẫu bà có được tổng thống ân xá.

Các nhóm Hồi giáo vẫn đe dọa sẽ tổ chức bạo động nếu tổng thống nước này ân xá cho bà Asia Bibi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page